Lào Cai vẫn khó khăn trong sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai

Bắt đầu bước sang mùa mưa nhưng công tác sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai ở Lào Cai vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Vết nứt lớn trên quả đồi sau nhà là nỗi lo thường trực của anh Dương Văn Thức, thôn 2 Minh Thượng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nhất là khi mùa mưa tới. Kể từ khi xuất hiện vào năm 2020 đến nay, gia đình anh và hơn 50 hộ dân vẫn phải chấp nhận thấp thỏm sinh sống, canh tác dưới vết nứt lớn chưa biết lúc nào đổ sụp này.

"Mong cấp trên cũng như là chính quyền tạo điều kiện để chúng tôi di chuyển sớm để bớt lo lắng trong mùa mưa lũ sắp tới", anh Thức cho biết.

Suất kinh phí hỗ trợ di dời nhà ở cho các hộ dân vùng cao vẫn còn thấp

Theo ông Ngô Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Minh Lương, trong khi chờ giải pháp lâu dài để bố trí nơi an cư mới cho các hộ, giải pháp tình thế vẫn phải áp dụng hết mùa này qua mùa khác: "Những trận mưa lớn kéo dài thì Ủy ban nhân dân bố trí lực lượng trực 24/24 và vận động nhân dân chủ động di chuyển người và tài sản có giá trị lớn ra khỏi khu vực đảm bảo an toàn cho người dân".

Năm 2024, huyện Văn Bàn dự kiến sắp xếp hơn 100 hộ dân vùng thiên tai ra nơi ở tập trung, bố trí tại thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương và thôn Nà Hằm, xã Nậm Xây. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cho biết: "Việc lập dự án và phê duyệt dự án để có cơ sở thực hiện tổ chức xen ghép cũng như tổ chức tập trung hay ổn định tại chỗ thì phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch. Hiện nay, việc lập quy hoạch huyện cũng đang chỉ đạo nhưng phải theo lộ trình quy định, bắt buộc có khung thời gian cố định và tiến hành từng bước nên cũng sẽ khó khăn về mặt thời gian".

Thời gian qua, công tác sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai của Lào Cai đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một số điểm dân cư sau sắp xếp đã dần ổn định, khang trang, tốt hơn nơi ở cũ như điểm dân cư thôn Cầu Xum, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng; thôn Cam 3, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên; thôn Đồi Tre (Nả Án), xã Mường Vi, huyện Bát Xát…

Vết nứt lớn trên quả đồi sau lưng các hộ dân thôn 2 Minh Thượng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn

Giai đoạn 2021 - 2025, cùng với ngân sách địa phương, Lào Cai tranh thủ các nguồn lực trung ương theo Quyết định 1719 và 590 của Thủ tướng Chính phủ để sắp xếp, bố trí nơi ở ổn định cho trên 2.500 hộ dân, bao gồm các hộ trong vùng nguy cơ thiên tai cao. Mặc dù vậy, qua nửa giai đoạn, tiến độ thực hiện vẫn rất khiêm tốn. Theo ông Nguyễn Hữu Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, từ nguồn lực tài chính, đất đai, giải phóng mặt bằng cho đến sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và ý thức người dân.

"Đặc biệt là quỹ đất, đối với quỹ đất liên quan đến quy hoạch, khi người dân vùng thiên tai chuyển đến một điểm mới đương nhiên phải có bìa đỏ thì mới được hưởng chính sách, đó là một khó khăn trong công tác sắp xếp dân cư. Thứ hai, đối với di chuyển nhà, nhà ở vùng núi, đặc biệt là vùng đồng bào thiểu số, kinh phí hỗ trợ còn chưa tương ứng", ông Trường nói.

Được biết, UBND tỉnh Lào Cai đã chủ động tổ chức họp bàn nhằm gỡ các nút thắt trong di dời dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đưa ra các giải pháp cụ thể về sắp xếp dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng và về nguồn vốn, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tính hiệu quả cao, gắn với xây dựng nông thôn mới.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lao-cai-van-kho-khan-trong-sap-xep-dan-cu-ra-khoi-vung-thien-tai-post1094638.vov