Lào Cai tạo dấu ấn đậm nét trong Năm Du lịch quốc gia 2017

Sáng ngày 01/11, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp thống nhất nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm diễn ra trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Sáng ngày 01/11, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp thống nhất nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm diễn ra trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai.

Tại hội nghị lãnh đạo Sở VHTTDL Lào Cai đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổng thể triển khai các nội dung Đề án Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc; Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc; Dự thảo Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển tổng thể Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai và dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Xuân Đinh Dậu và đề xuất phương án bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Đinh Dậu.

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề: “Sắc màu Tây Bắc” là sự kiện có quy mô cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện văn hóa quan trọng này. Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc sẽ diễn ra ngày 12/2/2017 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV4, THLC và các Đài Truyền hình trong khu vực Tây Bắc mở rộng từ 20h00’.

Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 sẽ có các sự kiện: Lễ hội Xuân đền Thượng (diễn ra từ ngày 13-15 tháng Giêng); Lễ phát hành Bộ tem đặc biệt ngày 9/2, Lễ hội đường phố dọc 2 bờ sông Hồng diễn ra ngày 10/2/2017 tức ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Tiếp đó là chuỗi các Lễ hội mùa xuân tiêu biểu gắn với lễ hội truyền thống các dân tộc trên địa bàn, như: Lễ hội Mùa hè với chủ đề “Sa Pa – nơi gặp gỡ đất trời”; Chương trình "Vó ngựa cao nguyên trắng" – Bắc Hà; Lễ hội mùa Thu; Lễ hội mùa Đông và một số sự kiện bên lề khác.

Bên cạnh đó, Năm Du lịch quốc gia 2017 còn có nhiều hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng tổ chức...

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung trong kế hoạch. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch. Ngoài việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiềm năng, thế mạnh du lịch, giá trị văn hóa, lịch sử, các sản phẩm du lịch, tuyến điểm du lịch... cần tổ chức xuất bản các ấn phẩm quảng bá chung cho Năm Du lịch quốc gia 2017: video clip; tập gấp, lịch sự kiện, logo, quà tặng...

Ngoài ra, tại cuộc họp, các nội dung như công tác vận động tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2017; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và địa phương; công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức...cũng được bàn bạc kỹ lưỡng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, du lịch cấp quốc gia lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay. Để tổ chức thành công sự kiện này, công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt phải tăng cường tuyên truyền ngay từ thời gian này. Với phương châm long trọng, tiết kiệm, đảm bảo tốt an ninh trật tự, các cấp, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tổ chức thành công, tạo dấn ấn tốt nhằm quảng bá hình ảnh, con người Lào Cai tới bạn bè trong và ngoài nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trên tinh thần bám sát các mục đích yêu cầu của Năm Du lịch quốc gia 2017, Sở VHTTDL rà soát lại các sự kiện, sao cho tổ chức hiệu quả, tạo được ấn tượng tốt về một Lào Cai hấp dẫn, thân thiện và giàu bản sắc; cần phải xây dựng kế hoạch kịch bản, có đạo diễn mang tính chất bài bản, gắn với du lịch và thể hiện được bản sắc văn hóa Lào Cai; đồng thời, xem xét những danh mục đầu tư các công trình phục vụ cho Năm Du lịch quốc gia 2017, công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, tạo dấu ấn đậm nét trong quảng bá hình ảnh Lào Cai và khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Lễ khai mạc cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, nên công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, đảm bảo về nội dung cũng như kỹ thuật, mỹ thuật. Công tác xã hội hóa, kêu gọi các nhà hàng, khách sạn trang trí đẹp, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng trong thời gian diễn ra các hoạt động, sự kiện; mở hệ thống wifi miễn phí để khách du lịch cập nhật thông tin; cân đối nguồn kinh phí trong việc tổ chức các sự kiện sao cho hiệu quả trong công tác quảng bá, xây dựng hình ảnh Lào Cai ấn tượng trong lòng du khách.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=33781