Lào Cai tăng cường xử lý vi phạm gian lận thương mại, buôn lậu dịp cuối năm

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thương mại, phòng chống buôn lậu vào những tháng cao điểm cuối năm 2023.

Mới đây, qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tiêu hủy hơn 300 sản phẩm đồ gia dụng, đồ chơi, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Lào Cai, cho biết: Chỉ trong tháng 11 Đội đã xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng, lượng hàng hóa bị tiêu hủy trị giá trên 173 triệu đồng.

Theo ông Cường: "Cục QLTT Lào Cai vừa có kế hoạch cao điểm chỉ đạo các đội tăng cường kiểm tra kiểm soát phục vụ Tết Nguyên đán. Đội cũng cho anh em kiểm tra, kiểm soát mạnh các mặt hàng thiết yếu như rượu, bia.. Đặc biệt các mặt hàng kém phẩm chất không đảm bảo vệ sinh thực phẩm chúng tôi xử lý nghiêm".

Vào thời điểm những tháng cuối năm, theo Cục Quản lý thị trường Lào Cai số vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và buôn lậu tăng hơn 60% so với trước.

Vào thời điểm những tháng cuối năm, theo Cục Quản lý thị trường Lào Cai, số vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và buôn lậu tăng hơn 60% so với trước. Qua công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với lực lượng chức năng, trong tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường Lào Cai đã xử lý 82 vụ vi phạm, phạt hành chính gần 900 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là nầm lợn, trứng gà non, chả cá, xúc xích, cánh cổ vịt, chân gà ăn liền, kẹo dẻo, thạch...

Ông Đỗ Du Bắc, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lào Cai, cho biết, hiện nay việc kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử còn gặp khó khăn. Rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

"Nhìn chung lực lượng chức năng phối hợp tương đối tốt khi cần liên ngành. Tuy nhiên, có lúc có chỗ vẫn chưa kịp thời. Kiểm tra kiểm soát thị trường nhất là ở vùng sâu, vùng xa cần cả hệ thống chính trị vào cuộc từ cấp xã, cấp huyện và ngành dọc phối hợp thì hiệu quả sẽ cao hơn" - ông Bắc chia sẻ.

Vào dịp cuối năm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới tại Lào Cai ngày càng tăng

Trong những năm gần đây, hoạt động giao thương qua biên giới ở tỉnh Lào Cai được thắt chặt, hệ thống đường mòn lối mở không hoạt động như trước, nên hàng hóa buôn lậu được kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên trong dịp cuối năm này, lực lượng hải quan tỉnh Lào Cai vẫn tăng cường kiểm tra tập trung vào các mặt hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, tăng cường kiểm tra các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát ma túy tại các địa bàn.

Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trường Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho biết: "Chúng tôi tăng cường sử dụng hệ thống máy soi container để soi chiếu hàng hóa trước khi nhập khẩu. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng huấn luyện chó nghiệp vụ để kiểm tra hàng hóa vào dịp Tết như ma túy, pháo, đồ chơi bạo lực...".

Vào dịp cuối năm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới tại Lào Cai ngày càng tăng. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì lực lượng chức năng ở tỉnh Lào Cai đã có nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý nghiêm vi phạm.

Mạnh Phương/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/lao-cai-tang-cuong-xu-ly-vi-pham-gian-lan-thuong-mai-buon-lau-dip-cuoi-nam-post1063280.vov