Lào Cai: Tai nạn lao động khiến hai công nhân tử vong thương tâm

Trong quá trình hạ thấp độ cao cột BTS, hai công nhân đã không may gặp nạn và tử vong.

Ngày 16/7, theo thông tin từ lãnh đạo xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vào lúc 17h30’ chiều 15/7, trên địa bàn thôn Pác Mạc đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Dánh tính hai nạn nhân được xác định gồm: công nhân Đặng Tiến Công (sinh năm 2000) và công nhân Cao Văn Sơn (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Mai Đào 1, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên.

Theo nội dung vụ việc, trước đó vào ngày 15/7, tổ công nhân gồm 4 người được một nhà thầu trên địa bàn thành phố Lào Cai thuê tháo dỡ hạ độ cao cột phát sóng nằm phía sau trụ sở UBND xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Báo Lào Cai).

Để tháo dỡ, 2 công nhân trèo lên cột còn 2 người ở dưới giữ dây và tời. Trong khi hạ thiết bị, bất ngờ một đoạn cột trượt xuống khiến anh Đặng Tiến Công và anh Cao Văn Sơn rơi xuống đất.

Hậu quả, anh Đặng tiến Công tử vong tại chỗ, còn anh Cao Văn Sơn được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên anh Sơn cũng tử vong sau đó.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã hoàn thiện khám nghiệm trường, lập biên bản vụ việc để bàn giao thi thể nạn nhân cho các gia đình đưa về lo hậu sự theo phong tục địa phương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/xa-hoi/lao-cai-tai-nan-lao-dong-khien-hai-cong-nhan-tu-vong-thuong-tam-d196319.html