Lào Cai: Lũ quét bất ngờ trong đêm, 1 người mất tích

Lũ quét bất ngờ xuất hiện vào nửa đêm về sáng nay (26/8) trên các suối tại địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Theo những người chứng kiến, từ khoảng 2h sáng, lũ trên con suối chảy qua xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát về rất nhanh, mực nước lúc đỉnh điểm lên tới tầm 3m. Lũ quét qua cuốn trôi nhiều tài sản sản, gia súc và hoa màu của người dân sinh sống hai bên suối. Hiện, lũ đã rút nhưng những người dân tại đây vẫn còn hoang mang.

Lực lượng bộ đội tiếp cận hiện trường giúp đỡ người dân Bát Xát.

“Tôi dậy từ lúc 1 giờ đêm để tráng bánh phở thì thấy nước cũng nhỏ thôi. Nhưng đến 2h thấy nước rất to ầm ầm dội về, tôi mới hốt hoảng chạy vào gọi chồng và con cháu dậy. Đến 3h thì nước bắt đầu chảy vào nhà, tôi hoang mang không biết làm thế nào, cũng chẳng biết gọi ai. May có bác hàng xóm sang gọi điện huy động mọi người tới cùng giúp tôi chạy đồ”, bà Lò Thị Hồng, thôn Phố Mới, xã Trịnh Tường cho biết.

Hiện trường khi cơn lũ quét đi qua.

Nhận được tin báo lũ quét xuất hiện, các lực lượng tại chỗ của huyện Bát Xát đã được huy động ngay trong đêm để tiến hành cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiệt hại cũng như động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn. Đến hiện tại ghi nhận có 1 trường hợp nam giới là Giàng A Sinh, sinh năm 1999, trú tại thôn Nà Lặc, xã Trịnh Tường nghi ngờ bị mất tích do lũ cuốn khi ngủ qua đêm tại lán ven suối.

“Nhận được thông tin thì đơn vị chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, tôi cùng với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại các khu vực để tìm kiếm người, giúp đỡ những gia đình bị lũ cuốn trôi tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời ngăn chặn những người vớt củi, đánh cá hay cứu vớt tài sản bị trôi trên suối”, Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trịnh Tường nói.

Người dân Bát Xát bàng hoàng vì cơn lũ đến nhanh và gây nhiều thiệt hại.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, không chỉ riêng Trịnh Tường, lũ quét còn xuất hiện tại các xã Nậm Chạc, A Mú Sung gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Trước mắt, công tác khắc phục đang được ưu tiên triển khai, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể.

Bên cạnh đó, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến tỉnh lộ 156, 158, đặc biệt tại các đoạn qua trung tâm xã Trịnh Tường, A Lù, Ngải Thầu, Mường Hum bị ảnh hưởng nặng, lực lượng giao thông phải thường xuyên túc trực chốt chặn, phân luồng cho xe cộ qua lại. Phương tiện máy móc cùng nhân lực tại chỗ cũng đã được huy động để giải phóng đất đá, sớm lưu thông lại các tuyến đường./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lao-cai-lu-quet-bat-ngo-trong-dem-1-nguoi-mat-tich-663790.vov