Lãnh đạo VKSNDTC tiếp Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cộng hòa Cuba

(BVPL) - Chiều ngày 31/5/2016 tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Marlen Nidia Fernandez Machado, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba và đồng chí Risell Collazo Juan Raudel, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Cuba dẫn đầu. Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Khánh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC.

(BVPL) - Chiều ngày 31/5/2016 tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Marlen Nidia Fernandez Machado, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba và đồng chí Risell Collazo Juan Raudel, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Cuba dẫn đầu. Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Khánh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tiếp Phó Viện trưởng VKSTC Cuba Marlen Nidia Fernandez Machado

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong những năm qua, hai nước Việt Nam - Cuba đã có mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời. Nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống đó đã và đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng xây dựng, vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển hơn. Vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Cuba đạt được trong những năm qua, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã thông tin đến đoàn về quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam, về việc Việt Nam đã thông qua Hiến pháp sửa đổi và các đạo luật về tư pháp với nhiều nội dung mới, tiến bộ nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Điểm lại một số kết quả nổi bật về quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước trong những năm gần đây cũng như việc triển khai những nội dung trong chương trình hợp tác đã được ký kết giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng cho rằng, chuyến thăm lần này của đoàn chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời đã có giữa hai nước Việt Nam - Cuba trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tọa đàm với Đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cộng hòa Cuba

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Marlen Nidia Fernandez Machado, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba cho biết mục đích chuyến thăm lần này của đoàn nhằm triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác và Chương trình hợp tác 2 năm (2015 - 2016) đã được ký kết giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước đồng thời trao đổi kinh nghiệm với chủ đề “Vai trò của Viện kiểm sát hai nước trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng”. Điểm lại những nét chính về mối quan hệ giữa hai nước trong đó có mối quan hệ giữa Viện kiểm sát hai nước trong những năm qua, đồng chí Marlen Nidia Fernandez Machado khẳng định rằng, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn chính là dịp để hai bên cùng nhau thảo luận, chia sẻ những vấn đề mà ngành Kiểm sát hai nước cùng quan tâm từ đó góp phần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Viện kiểm sát hai nước. Đồng chí Marlen Nidia Fernandez Machado tin tưởng rằng, với tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Cuba đã được xây dựng, vun đắp và duy trì trong nhiều năm qua thì sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tặng quà lưu niệm

Trước đó, tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC cũng đã có buổi tọa đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao Cuba. Tại buổi tọa đàm, hai bên đã thông tin, trao đổi về cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát mỗi nước đặc biệt là vai trò của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng; vai trò của Kiểm sát viên trong tố tụng hình sự; vấn đề về tội phạm học. Hai bên cũng mong rằng thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước nhất là sự hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ được củng cố và đẩy mạnh, từ đó góp phần tăng cường, thúc đẩy hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Đắc Thái

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201605/lanh-dao-vksndtc-tiep-doan-dai-bieu-vien-kiem-sat-toi-cao-cong-hoa-cuba-2489764/