Lãnh đạo TP Đà Nẵng tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ và người có công

Sáng 26-7, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố; Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Hòa Vang; Nghĩa trang Quân khu 5; Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Nghĩa trủng Phước Ninh (huyện Hòa Vang). Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện kế tục truyền thống cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thắp hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố.

+ Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm, tặng quà các gia đình có công cách mạng tiêu biểu tại quận Thanh Khê, gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Tám và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tùng. Tại gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bảo ban con cháu học tập, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên phải sang) thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Tám (thứ 3, bên trái sang).

Bà Nguyễn Thị Tám được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 28-4-2000. Bà là thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày. Bà Nguyễn Thị Tám đang sống cùng gia đình con gái tại quận Thanh Khê.

Đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp lớn lao của mẹ cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tùng sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu học tập; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức học tập, làm việc, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tùng có chồng là liệt sĩ Nguyễn Phi Thẩm - hy sinh năm 1969 trong lúc làm nhiệm vụ; con gái là liệt sĩ Nguyễn Thị Phi Bá - hy sinh năm 1969 trong lúc chiến đấu. Hiện mẹ đang sống cùng gia đình con trai tại quận Thanh Khê.

+ Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đến thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), gồm: thương binh hạng 1/4 Lê Thị Loan (1950) và gia đình liệt sĩ Đặng Văn Giới. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn hai gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo; đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho thương binh Lê Thị Loan (thứ hai từ trái sang).

Thương binh Lê Thị Loan được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo Nghị quyết số 245/2019/NQ-HĐND với mức 1 triệu đồng/tháng; được UBND thành phố hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất năm 2001.

Liệt sĩ Đặng Văn Giới nhập ngũ tháng 4-1965, là chiến sĩ huyện đội Hòa Vang, hy sinh tháng 5-1967 trong lúc chiến đấu. Vợ liệt sĩ Đặng Văn Giới là bà Lê Thị Lãnh (sinh năm 1946), từng hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học và có công giúp đỡ cách mạng. Hiện bà đang sống cùng gia đình con gái; gia đình bà được UBND thành phố hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất năm 2011.

B.Đ.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lanh-dao-tp-da-nang-tuong-nho-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-va-nguoi-co-cong-post281029.html