Lãnh đạo Sở Giáo dục Hải Dương làm sai chỉ thị của Bộ, ép thi học sinh giỏi

Việc tổ chức các hoạt động giao lưu, các sân chơi trí tuệ đã được Bộ Giáo dục quán triệt nhưng Sở Giáo dục Hải Dương vẫn tổ chức khiến nhiều giáo viên bức xúc.

Ngày 03/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ký.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học địa phương tổ chức quán triệt đến từng giáo viên các quy định về dạy thêm, học thêm và nội dung đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để mọi người hiểu rõ và làm đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương họp giao ban chuyên môn tháng 09/2016. Ảnh haiduong.edu.vn

Tuyên truyền, giải thích để nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của ngành về dạy thêm, học thêm và đổi mới đánh giá học sinh tiểu học để tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đấu tranh chống tiêu cực và triển khai đổi mới ở bậc học tiểu học…

Không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học; không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ…

Tuy nhiên, đầu tháng 02/2017, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã ký ban hành rất nhiều văn bản cũng như hướng dẫn về việc tổ chức giao lưu, sân chơi trí tuệ cho các em học sinh tiểu học.

Cụ thể, ngày 03/02/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương ban hành văn bản số 76/SGDĐT-GDTH về việc tổ chức giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tại các tỉnh, thành phố gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Văn bản của Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương gửi Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tại các tỉnh, thành phố. Ảnh Trần Việt.

Tiếp đến, ngày 09/02/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương lại tiếp tục ban hành Văn bản số 94/SGDĐT-GDTH về việc tổ chức giao lưu tài năng học sinh lớp 5 và giao lưu tiếng Anh học sinh lớp 4 cấp tiểu học, năm học 2016-2017 do bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc ký gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Trước việc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc tổ chức giao lưu, sân chơi trí tuệ trong năm học 2016-2017. Không ít giáo viên hiện đang công tác tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hải Dương cảm thấy bất bình, bức xúc vì phải tập trung vào luyện thi cho học sinh của mình.

Một cô giáo xin được giấu tên chia sẻ: “Tôi được biết, theo quy định của Bộ giáo dục thì cấp tiểu học không được tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi, thế nhưng những người làm quản lí tiểu học lại biến tướng nó đi và còn làm kinh khủng hơn cả thi học sinh giỏi.

Hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, giáo viên và học sinh chúng tôi cứ

quay cuồng luyện thi mà chẳng có thời gian dành cho việc học hay những điều cần thiết khác”.

Để hiểu rõ hơn về việc này, ngày 16/02/2017, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi trao đổi qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.

Tại cuộc trao đổi, bà Hiền cho hay: “Tôi cũng có ký một số văn bản hướng dẫn cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức giao lưu tài năng học sinh lớp 5 và giao lưu tiếng Anh học sinh lớp 4 cấp tiểu học, năm học 2016-2017.

Tất cả vấn đề mà ký này thì cũng đều được các nhà trường khi kết thúc năm học thông qua lãnh đạo Sở, lãnh đạo mở rộng. Bộ Giáo dục vẫn khuyến khích những cuộc giao lưu, sân chơi trí tuệ cho học sinh tiểu học với hình thức là không có bắt buộc, tự nguyện.

Chúng tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ mọi thông tư, những công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên trên tinh thần đó cũng đã được bàn bạc, giải quyết”.

Tiếp tục ngày 09/02/2017, Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương tiếp tục ban hành văn bản số 94/SGDĐT-GDTH về việc tổ chức giao lưu tài năng học sinh lớp 5 và giao lưu tiếng Anh học sinh lớp 4 cấp tiểu học năm học 2016-2017. Ảnh Trần Việt.

Mặc dù, bà Hiền cho biết là Bộ Giáo dục và Đào tạo rất khuyến khích việc tổ chức các cuộc giao lưu, sân chơi trí tuệ nhưng ngày 17/02/2017 phóng viên đã liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Đức Hữu, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hỏi rõ hơn về việc này.

Trong cuộc trao đổi, ông Nguyễn Đức Hữu cho biết: “Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo do chính Vụ Giáo dục Tiểu học soạn thì rõ ràng thế (tức không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học; không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ-PV) còn ở dưới người ta làm sai là do ở họ. Tôi sẽ hỏi lại xem cụ thể thế nào”.

Như vậy, việc ban hành nhiều văn bản tổ chức giao lưu, sân chơi trí tuệ cho học sinh tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương là vi phạm chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua đó, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hải Dương sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đến việc ban hành các văn bản này.

Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức giao lưu, sân chơi trí tuệ để các thầy cô giáo, các em học sinh có nhiều thời gian hơn trong công tác giảng dạy cũng như học tập.

Trần Việt

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ban-doc/lanh-dao-so-giao-duc-hai-duong-lam-sai-chi-thi-cua-bo-ep-thi-hoc-sinh-gioi-post174523.gd