Lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc “đổi quyền lấy tiền”, bị điều tra

Việc Mao Xiaofeng, chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Trung Quốc bị điều tra là tín hiệu Ủy ban kiểm tra - kỷ luật trung ương (CCDI) thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) bắt đầu “soi” những lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc "đổi tiền lấy quyền"

Mao Xiaofeng bị điều tra

Có thể bạn quan tâm

Việc Mao Xiaofeng, chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Trung Quốc (TQ) bị điều tra là tín hiệu Ủy ban kiểm tra - kỷ luật trung ương (CCDI) thuộc Đảng Cộng sản TQ CPC) bắt đầu “soi” những lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc “đổi tiền lấy quyền”

Theo báo The Wall Street Journal, vụ điều tra Mao, chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy ngân hàng Minsheng, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc "đổi quyền lấy tiền" ,giữa các quan chức cấp cao và các lãnh đạo ngành tài chính.

Ma Guoxian, nhà kinh tế học ở đại học tài chính-kinh tế Thượng Hải nói:

“Cho đến nay, Mao là quan chức tài chính hàng đầu đầu tiên bị điều tra, nhưng tôi tin ông ấy sẽ không là người cuối cùng, khi sẽ càng có nhiều quan chức ngân hàng bị sờ gáy".

Ma nói thêm: “Minsheng tự nhận là ngân hàng đầu tiên do tư nhân kiểm soát, nhưng lãnh đạo lại do đảng và các quan tham kiểm soát, họ có thể lợi dụng nó để thực hiện những thỏa thuận đổi quyền lấy tiền”.

Hu Xingdou, nhà kinh tế học của đại học công nghệ Bắc Kinh, nói việc chính phủ kiểm soát mảng ngân hàng có nghĩa luôn có quan tiêu cực can thiệp vào hoạt động của ngân hàng:

“Hệ thống ngân hàng có thể ổ cho những sai phạm vì các chính sách độc quyền cho phép đảng viên nắm giữ các vị trí có quyền quyết định, khiến nhiều quan tham sử dụng nó như quỹ riêng để rút ruột của công”.

Hu dẫn trường hợp của Ngân hàng Bắc Kinh, nơi mà giới truyền thông TQ nêu có hàng chục cổ đông dưới 18 tuổi, gồm 1 cổ đông lớn là một đứa trẻ 1 tuổi, còn một đứa trẻ 10 tuổi có số cổ phần trị giá 29 triệu Nhân dân tệ hồi năm 2007.

Hu đoan chắc ngân hàng này sẽ là một trong những địa chỉ bị điều tra trong năm nay, do những thông tin về trẻ con nắm cổ phần Ngân hàng Bắc Kinh đã làm dân Bắc Kinh bức xúc nhiều năm nay.

Khuya 2.2, Ngân hàng Bắc kinh cũng nói một cán bộ lãnh đạo là Lu Haijun cũng bị điều tra, đồng thời khẳng định cuộc điều tra này không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng (có vài cổ phần của chính quyền Bắc Kinh).

Chi nhánh ngân hàng Minsheng ở Thượng Hải

Chuyện “lên đời” của Mao-từng là một ngôi sao đang lên đầy hứa hẹn của lĩnh vực ngân hàng TQ-đều dính líu tới chính trị.

Mao, 42 tuổi, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh đại học Hồ Nam năm 1990. Năm 1992, anh ta trở thành một thủ lĩnh sinh viên toàn TQ và năm 1999, Mao nhận một công viêc ở Đoàn Thanh niên Cộng sản TQ, nơi đào tạo thế hệ cán bộ đảng trẻ.

Mao từng tốt nghiệp khoa hành chính đại học Harvard (Mỹ) vào năm 2002 gia nhập tập đoàn ngân hàng TQ Minsheng, đến tháng 8.2014 thì lên đỉnh cao sự nghiệp, nhận chức chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy Minsheng.

Nhưng rồi Mao “bị té”: tạp chí Tài Tân ở TQ đưa tin Mao đã bị bay chức, bị nhân viên CCDI bắt để giúp điều tra cựu trợ lý Lệnh Chính Sách của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Lệnh đã bị cách chức phó chủ tịch Chính Hiệp và mất chức ủy viên trung ương CPC vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, ám chỉ tội tham nhũng, rửa tiền và vi phạm đạo đức lối sống.

Ông ta bị điều tra từ cuối năm 2014. Nhiều người đã bị bắt trong cuộc điều tra Lệnh tham nhũng. Truyền thông nhà nước TQ nói Lệnh bị cáo buộc thuộc nhóm đảng viên tham nhũng bị gọi là “cánh Sơn Tây” do nhóm này có quan hệ với tỉnh này ở miền bắc TQ.

Tờ Tin tức Bắc Kinh hôm 1.2 nêu Mao giúp vợ Lệnh là Gu Liping có chỗ làm ở một chi nhánh của Minsheng suốt 3 năm.

Yu Lifang, vợ của Su Rong, cựu phó chủ tịch hội đồng cố vấn chính trị TQ, cũng làm việc cho ngân hàng của Mao một thời gian dài, sau khi về hưu thì có chân trong hội đồng kiểm toán của Minsheng.

Giới truyền thông TQ nêu Mao “mở câu lạc bộ vợ VIP” trong ngân hàng, thưởng lương cho các bà vợ quan này nhưng họ chẳng phải làm việc gì.

Minsheng ngày 31.1 giải thích việc Mao, 42 tuổi, từ chức “vì lý do cá nhân” không liên quan hoạt động của ngân hàng cỡ trung bình này.

Trước đó, Minsheng ra tuyên bố rằng có những tin đồn chưa được xác minh về Mao, và sau giới truyền thông bị CCDI thẩm vấn.

Bảo Vĩnh (theo The Wall Street Journal)

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/quoc-te/chien-dich--da-ho-dap-ruoi-/lanh-dao-ngan-hang-trung-quoc-doi-quyen-lay-tien-bi-dieu-tra-151401.html