Lãnh đạo nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới chuẩn bị thăm Ấn Độ

Trong một động thái nhằm tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quan trọng, Thủ tướng Guyana Mark Anthony Phillips sẽ bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong tuần này.

Thủ tướng Guyana Mark Anthony Phillips thăm Ấn Độ trong tuần này. (Nguồn: Guyan Standard)

Theo Wion, trọng tâm chính của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác năng lượng, an ninh mạng và quản lý thảm họa, thể hiện cam kết thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Ấn Độ và Guyana.

Thời gian qua chứng kiến đà phát triển trong quan hệ song phương với các chuyến thăm đất nước sông Hằng của Tổng thống Guyana Irfaan Ali (tháng 1/2023), Phó Tổng thống, Tiến sĩ Bharrat Jagdeo (tháng 2/2023) và các quan chức cấp cao khác trong năm qua.

Sau các cuộc thảo luận trong các chuyến thăm cấp cao trên, hai nước đã thực hiện các bước đi cụ thể bằng cách thành lập 8 Nhóm công tác chung.

Hoạt động của các nhóm này phủ sóng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, Ayurveda, đổi mới công nghệ, quốc phòng, nguồn nhân lực và xây dựng năng lực. Cách tiếp cận toàn diện này nhằm tăng cường hợp tác và tận dụng thế mạnh của mỗi nước để đôi bên cùng có lợi.

Một trong những điểm nổi bật chính của mối quan hệ đối tác đang phát triển là sự quan tâm của quốc gia Mỹ Latinh trong việc mua sắm thiết bị quốc phòng từ New Delhi. Động lực đằng sau đó là nhu cầu của Guyana trong việc bảo vệ biên giới trên biển và vùng đặc quyền kinh tế cũng như ngành dầu khí đang phát triển nhanh chóng của nước này khỏi các mối đe dọa tiềm tàng, bao gồm cả các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng S. Jaishankar tới Guyana vào năm ngoái, đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban hỗn hợp với người đồng cấp Hugh Hilton Todd, tiếp tục củng cố quan hệ song phương. Đặc biệt, cuộc họp nhấn mạnh quan điểm chung về những thách thức và cơ hội toàn cầu cho các giải pháp hợp tác.

Chuẩn tướng Mark Anthony Phillips nắm quyền Thủ tướng Guyana từ tháng 8/2020. Theo Wion, nền tảng kinh nghiệm trên cương vị Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Guyana góp phần làm sâu sắc hơn một khía cạnh chiến lược trong các cuộc thảo luận, đặc biệt về hợp tác quốc phòng.

Tuần trước, Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và quản trị Guyana Gail Teixeira đã ca ngợi vai trò then chốt của New Delhi trong cộng đồng toàn cầu khi phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ lần thứ 75 tại Cao ủy Ấn Độ ở Georgetown.

Bộ trưởng Teixeira đặc biệt ca ngợi cam kết vững chắc của Ấn Độ đối với quản trị dân chủ, pháp quyền, công nhận đây là những sức mạnh không thể thiếu giúp củng cố vị thế là nền dân chủ lớn nhất thế giới, thúc đẩy sự ổn định và khả năng phục hồi.

Guyana, quốc gia Mỹ Latinh với dân số khoảng 800.000 người, được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ghi nhận mức tăng trưởng GDP 62,3% vào năm 2022, cao nhất thế giới và dự đoán tăng trưởng 38% vào cuối năm 2023.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-nen-kinh-te-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi-chuan-bi-tham-an-do-259993.html