Lãnh đạo EU chính thức gặp mặt lần đầu để thảo luận về Brexit

Sau hội nghị tại Bratislava, các quan chức hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết người dân Anh có thể sẽ không được tham gia các thị trường của EU trừ khi Anh chấp nhận cho người lao động tự do di chuyển giữa các quốc gia.

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) – ông Jean-Claude Juncker – cho biết EU muốn giữ mối quan hệ tốt và khăng khít với Anh. Tuy nhiên, EC sẽ không cho phép những cuộc đàm phán sắp tới với Anh gây ảnh hưởng tới lợi ích của tổ chức này.

Ông Jean-Claude Juncker

Theo ông Juncker, vấn đề tự do di chuyển của người lao động nói riêng và người dân nói chung không phải là vấn đề của riêng các vị thủ tướng mà là vấn đề của toàn châu Âu.

Chủ tọa hội nghị lần này – ông Donald Tusk – cho rằng những cuộc đàm phán để Anh rời EU chỉ nên được diễn ra sau khi phía London đưa ra tín hiệu. Theo ông Tusk, các cuộc đàm phán sắp tới nên vì lợi ích của 27 quốc gia trong khối thay vì lợi ích của nước Anh.

Ông Donald Tusk

Cuộc họp diễn ra tại Bratislava là cuộc họp chính thức đầu tiên của các nhà lãnh đạo EU sau cuộc bỏ phiếu ủng hộ Brexit diễn ra tại Anh ngày 23/6.

Ông Tush cho biết Thủ tướng Anh – bà Theresa May – tiết lộ với ông rằng những cuộc đàm phán chính thức sẽ diễn ra vào tháng 1, tháng 2 năm sau.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/lanh-dao-eu-chinh-thuc-gap-mat-lan-dau-de-thao-luan-ve-brexit-20160919120923162p4c145.news