Làng Thượng: Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mơíTin khácBáo chí Lạng Sơn tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnhPhát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo

Thời gian qua, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở thôn Làng Thượng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Thôn Làng Thượng có 147 hộ với 610 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong thôn đã tích cực đóng góp tiền và ngày công để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM như: xây lò đốt rác, làm đường bê tông, sửa nhà văn hóa, lắp đặt điện thắp sáng đường thôn…

Ông Ma Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Thượng cho biết: Để huy động sức dân trong xây dựng NTM, chi bộ thôn đã phân công đảng viên, tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, góp ngày công thực hiện các tiêu chí. Ngoài ra, thôn chia ra làm 4 cụm (mỗi cụm từ 20 đến 50 hộ), trong đó, chi bộ phân công đảng viên phụ trách tuyên truyền đến người dân tại các cụm về các nội dung liên quan đến xây dựng NTM.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân trong thôn đã tích cực chung sức để cùng thực hiện các tiêu chí. Ông Hoàng Văn Ché, người dân trong thôn chia sẻ: Khi được tuyên truyền, vận động về việc làm đường, gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 400 m2 là đất trồng bưởi. Nếu tính cả diện tích đất và thu nhập từ trồng bưởi, giá trị kinh tế khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình tôi đã vì công việc chung hiến phần đất đó để xây dựng con đường mà không đòi hỏi gì.

Cùng với ông Ché, năm 2021, Nhân dân thôn Làng Thượng đã tự nguyện hiến khoảng 1.643 m2 đất, đóng góp 119 triệu đồng và gần 300 công xây dựng tuyến đường Khun Gạt dài 940 m, chiều rộng 3m. Bên cạnh đó, người dân trong thôn còn đóng góp 85,3 triệu đồng, 374 ngày công để làm cây cầu qua xóm Khun Dầu dài 21 m. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, giao thương, phát triển sản xuất của người dân mà còn trực tiếp góp phần vào việc hoàn thành tiêu chí giao thông.

Cùng với tiêu chí giao thông, người dân thôn còn chung sức thực hiện các tiêu chí khác như: môi trường, thủy lợi, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Cụ thể, năm 2021, người dân trong thôn đã hiến trên 600 m2 đất xây dựng trạm bơm điện, góp 29 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh tại nhà văn hóa thôn, 70% số hộ xây dựng lò đốt rác gia đình, huy động 146 lượt người dân tham gia hỗ trợ xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo. Với những nỗ lực đó, năm 2021, thôn Làng Thượng vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, thôn Làng Thượng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đóng góp, chung tay xây dựng NTM. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân trong thôn đã góp hơn 10 triệu đồng và trên 50 công làm 50 m đường bê tông; thành lập 4 tổ định kỳ hằng tháng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh… Nhờ đó, cảnh quan đường làng, ngõ xóm được giữ gìn xanh – sạch – đẹp.

Ngoài ra, hiện trên địa bàn thôn, người dân tập trung phát triển hiệu quả các mô hình trồng cây ăn quả (bưởi, vải thiều), trồng rừng, trồng hoa màu (ớt, dưa hấu)… Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn đạt 33 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 10,8%.

Ông Hoàng Văn Chích, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, người dân thôn Làng Thượng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện các tiêu chí, nhờ đó, thôn Làng Thượng là một trong những thôn tiêu biểu nhất trong việc huy động sức dân trong xây dựng NTM trên địa bàn xã. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền để lan tỏa cách làm trong huy động sức dân ở thôn Làng Thượng đến các thôn khác trên địa bàn xã để người dân hiểu rõ chương trình, ý nghĩa xây dựng NTM và chủ động thực hiện.

Có thể nói từ sự chung tay, góp sức của người dân và sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, cơ sở hạ tầng ở thôn Làng Thượng được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân. Nhờ đó, đến nay, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của xã Quan Sơn trong xây dựng NTM.

HIỂU LAM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/507610-lang-thuong-khoi-day-suc-dan-xay-dung-nong-thon-moi.html