Lạng Sơn hỗ trợ thanh niên dân tộc, miền núi phát triển bản thân, lập nghiệp

Mới đây, Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên tại 11 điểm cầu trực tiếp cấp huyện và 200 điểm cầu cấp xã tham dự hội nghị đối thoại.

Cuộc đối thoại được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh Lạng Sơn với chủ đề: "Cơ hội học tập, phát triển bản thân và việc làm của thanh niên Lạng Sơn trong tình hình mới". Tham dự hội nghị có hơn 4.000 thanh niên tại 11 điểm cầu trực tuyến cấp huyện và 200 điểm cầu cấp xã.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đoàn viên, thanh niên đã trao đổi, bày tỏ quan điểm, sự quan tâm đến việc giữ gìn phát huy vốn văn hóa, văn nghệ địa phương, giải pháp thu hút người trẻ tham gia; những cơ chế chính sách của địa phương giúp khuyến khích tuổi trẻ Lạng Sơn rèn luyện thể chất, tích cực tham gia, cống hiến cho hoạt thể thao tỉnh nhà. Các vấn đề căn cơ nhằm định hướng cho thanh niên, hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia khởi nghiệp, các cuộc thi khoa học, kỹ thuật. Vấn đề việc làm và các chính sách tạo sinh kế cho giới trẻ địa phương.

Trên tinh thần cởi mở, gần gũi, chia sẻ, đồng hành để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn đã thông tin, trả lời, giải đáp đến hơn 4.000 thanh niên những nội dung về việc định hướng, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; chính sách về học tập, phát triển bản thân; cơ chế, chính sách định hướng, hỗ trợ đào tạo nghề; tình hình lao động và cơ hội việc làm cho thanh niên... Cùng với đó, ngoài các chính sách giải quyết việc làm của Trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 hỗ trợ các nội dung liên quan đến khởi nghiệp.

Ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của giới trẻ đối với sự phát triển của tỉnh, Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đưa ra 5 đề nghị đối với các sở, ban ngành chức năng và tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách, đào tạo bồi dưỡng nhân tài góp phần cho sự phát triển của tỉnh nhà. Ông cũng nhấn mạnh: tuổi trẻ Lạng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ; đổi mới tư duy, sáng tạo cách làm thực tiễn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 10 thanh niên tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện chủ đề đối thoại năm 2023.

Khánh Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lang-son-ho-tro-thanh-nien-dan-toc-mien-nui-phat-trien-ban-than-lap-nghiep-post676532.html