Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ

Để kết quả hoạt động thực sự vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức chương trình tọa đàm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN).

Nhiều ý kiến tâm huyết

Đại diện cán bộ, sĩ quan trao đổi tại buổi tọa đàm

Trao đổi tại tọa đàm, thượng tá Hà Thanh Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Đồng Nai cho hay, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Đồng Nai đã tăng cường quan tâm, nắm bắt tư tưởng, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, sĩ quan, QNCN. Qua đó nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên khi sắp xếp các vị trí, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình. Đồng thời, xây dựng mối đoàn kết cán - binh và tạo không khí dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nên Trung đoàn Đồng Nai đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, tập trung quan tâm đời sống mọi mặt của cán bộ, sĩ quan, QNCN, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Một nội dung được nhiều sĩ quan trẻ quan tâm chính là vai trò nêu gương của cán bộ, sĩ quan đi trước.

Chia sẻ về điều này, trung úy Hoàng Văn Nguyên, Trợ lý quần chúng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho rằng, đối với các sĩ quan trẻ, một trong những yếu tố tác động đến tư tưởng và lối sống của họ chính là lớp cán bộ đàn anh đi trước.

“Những tấm gương sáng từ thế hệ đi trước sẽ tác động đến tư tưởng, lối sống, tình cảm của đa phần sĩ quan trẻ. Bên cạnh đó, rất cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát huy sức trẻ trong cán bộ trẻ, tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy sự sáng tạo cũng như trình độ, năng lực bản thân” - trung úy Hoàng Văn Nguyên nhấn mạnh.

Đại tá VŨ VĂN ĐIỀN, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Để trưởng thành và giữ vững thành quả phát triển, cán bộ còn phải chấp nhận mọi khó khăn, thử thách cả trong thực hiện nhiệm vụ cũng như những áp lực cuộc sống, để quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tại tọa đàm, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn, nhiều ý kiến tham luận của cán bộ, QNCN tập trung phân tích làm rõ các vấn đề tác động, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng, động cơ phấn đấu cũng như khả năng cống hiến của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù cán bộ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị cơ sở nhưng có lúc, có thời điểm còn chưa thể hiện rõ bản lĩnh, tầm nhìn, khát khao cống hiến; công tác giáo dục, duy trì kỷ luật và thực hiện các chính sách còn nhiều hạn chế dẫn đến cán bộ còn biểu hiện tư tưởng, chưa yên tâm công tác.

Mặt khác, đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay chịu nhiều tác động từ internet, mạng xã hội; sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội dẫn đến tư tưởng so sánh và mức độ chênh lệch nhất định giữa thu nhập trong quân đội với môi trường ngoài quân đội…

Chủ động dự báo, quan tâm kịp thời

Chủ trì tọa đàm, đại tá Bùi Đăng Ninh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, đến thời điểm này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt 20/23 chỉ tiêu; 3 chỉ tiêu còn lại sẽ hoàn thành và đánh giá cuối năm.

Một kết quả đáng phấn khởi là nhiều hội thi, hội thao năm 2023, LLVT tỉnh tham gia đã đạt giải cao cấp toàn quân, cấp quân khu. LLVT tỉnh được Hội đồng Thi đua - khen thưởng Quân khu 7 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc… Điều quan trọng trong kết quả này chính là cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn LLVT tỉnh chủ động dự báo, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và quan tâm đội ngũ cán bộ các cấp.

“Tuy nhiên, chúng ta chưa thể thỏa mãn với kết quả đạt được mà trên cơ sở của kết quả này phải luôn phấn đấu, rèn luyện và thực hiện để tiếp tục đạt kết quả bền vững hơn nữa, khẳng định được “thương hiệu” của LLVT tỉnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới” - đại tá Bùi Đăng Ninh nói.

Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận tất cả các ý kiến phát biểu tại tọa đàm. Đại tá Vũ Văn Điền đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, quan tâm đời sống mọi mặt của đội ngũ cán bộ; đồng thời, khuyến khích cán bộ các cấp phải luôn tự học, tự rèn, nghiên cứu để tiếp tục khẳng định bản lĩnh, khả năng trình độ của mình thông qua quan hệ cán - binh, quan hệ quân - dân và biểu hiện cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/lang-nghe-tam-tu-nguyen-vong-cua-can-bo-chien-si-5444d64/