Làng hoa Tiên Du rộn ràng đón Tết

Những ngày giáp Tết, làng nghề trồng hoa Làng Thượng, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, các loại hoa chủ lực được chăm sóc tốt nên dự kiến nở đúng vào dịp Tết Quý Mão, hứa hẹn một vụ hoa bội thu.

Ông Lê Quốc Trị khu 6, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh chăm sóc vườn hoa ly chuẩn bị cho thị trường Tết cổ truyền Quý Mão 2023.

Chúng tôi đến vườn hoa của gia đình ông Nguyễn Văn Nhu, khu 6 ở làng nghề trồng hoa Làng Thượng khi Tết cổ truyền dân tộc đã cận kề. Với thâm niên trồng hoa nhiều năm trong làng, năm nào vào dịp Tết, ông Nhu cũng trồng, chăm sóc hơn bốn sào hoa, chủ yếu là các loại hoa như: Cúc nhiều màu, cúc đại đóa, violet tím, hướng dương, hoa hồng, hoa ly… Ông Nhu chia sẻ: Hàng năm, cứ đến cuối tháng bảy âm lịch là gia đình tôi chuẩn bị làm đất, xuống giống với số lượng khoảng 40.000 cây hoa giống. Hoa cúc trồng trong vòng hơn hai tháng là có thể cho thu hoạch và được trồng theo phương pháp gối lứa. Vụ trồng hoa Tết năm nay, vườn hoa phát triển rất tốt và đồng đều, thời tiết thuận lợi hứa hẹn một vụ hoa thành công. Mỗi năm, nghề trồng hoa đã đem lại thu nhập cho gia đình tôi gần 200 triệu đồng.

Gia đình ông Lê Quốc Trị - khu 6 cũng là một trong số hộ nông dân làng nghề trồng hoa Làng Thượng tham gia chi hội nông dân nghề nghiệp và được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Ông Trị cho biết: Ngoài các giống hoa truyền thống, năm nay, được vay thêm vốn nên gia đình tôi đã đầu tư thêm hơn 1.000 gốc hoa ly giống mới thân cao, bông to, khỏe, ước đạt thu nhập 70 triệu đồng/sào.

Để cây hoa từng bước trở thành cây cho thu nhập cao và có thể được trồng quanh năm, góp phần nâng cao đời sống cho bà con nông dân, những năm gần đây, Hội Nông dân xã Tiên Du thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng hoa, tạo điều kiện cho các hộ, nhóm hộ trồng hoa hỗ trợ nhau về nguồn vốn, kỹ thuật cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn xã có hơn 30 hộ trồng hoa trên tổng diện tích hơn 2,5ha, trong đó có 15 hộ tham gia chi hội nông dân nghề nghiệp trồng hoa và được Hội Nông dân hỗ trợ vay 300 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.

Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Du cho biết: Trồng hoa Tết được người dân chú trọng nhất vì đây là vụ chính mang lại thu nhập khá cao, khoảng 40-50 triệu đồng/sào. Nhiều hộ dân kinh tế khó khăn, sau khi chuyển sang trồng hoa, đặc biệt là hoa Tết đời sống đã được cải thiện đáng kể. Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động mở rộng diện tích chuyên canh cây hoa cũng như có giải pháp phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người dân vay vốn, tập huấn trồng, chăm sóc cây hoa, giúp nhân dân duy trì và phát triển mạnh việc trồng hoa. Đặc biệt, năm nay làng nghề trồng hoa đang đưa vào trồng thử nghiệm hoa cúc thảo dược dùng làm nguồn nguyên liệu làm trà hoa cúc…

Mộc Lâm

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//nong-lam-nghiep/lang-hoa-tien-du-ron-rang-don-tet/190261.htm