Làng Chếu nỗ lực giảm nghèo

Làng Chếu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, với 100% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tăng thu nhập cho nhân dân để giảm nghèo bền vững.

Tuyến đường về bản Háng Cao, xã Làng Chếu được bê tông hóa.

Ông Phàng A Thào, Chủ tịch UBND xã Làng Chếu, cho biết: Xã chỉ đạo các bản vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo những diện tích đất trồng kém hiệu quả thành ruộng bậc thang trồng lúa và các loại cây ăn quả, lâm nghiệp phù hợp với đất đai, địa hình, khí hậu, như cây sơn tra, dong riềng, thảo quả... Cùng với các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác với các ngân hàng tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất.

Từ năm 2020 đến nay, xã Làng Chếu đã mở 25 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho trên 1.200 lượt người. Tạo điều kiện cho 542 lượt hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, với tổng dư nợ gần 23 tỷ đồng. Hiện nay, nhân dân trong xã đang trồng, chăm sóc 400 ha cây sơn tra, 80 ha dong riềng, 32 ha sắn, gần 300 ha lúa, 55 ha ngô, gần 55 ha cây dược liệu, 55 ha chè, 32 ha rau màu các loại. Chăn nuôi đang phát triển theo hướng hàng hóa, với gần 4.000 con gia súc và hơn 13.000 con gia cầm, trồng hơn 50 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi. cuộc sống nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm.

Bản Cáo A có 90 hộ, 548 nhân khẩu, nhân dân trong bản đã thay đổi cách làm, tích cực lao động sản xuất, cuộc sống ngày càng được cải thiện. Điển hình như gia đình ông Sồng A Mang, là người đi đầu trong chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế của bản, cách đây 5 năm, ông đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng cây sơn tra, dong riềng, chè, thảo quả và thu mua nông sản, mở xưởng chế biến dong riềng, mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình.

Ông Sồng A Mang chia sẻ: Trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu mua khoảng 200 tấn quả sơn tra, hơn 1.000 tấn củ dong riềng cho bà nhân dân trong xã. Cuối năm 2022, tôi đầu tư thêm 2,5 tỷ đồng mua dây chuyền sản xuất miến dong, tổng diện tích xưởng sản xuất gần 200 m². Từ việc thu mua, chế biến nông sản, mỗi năm cho thu nhập từ 600-700 triệu đồng. Đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 9-10 triệu đồng/tháng.

Ban quản lý bản Cáo A tích cực vận động nhân dân khai thác những diện tích đất còn bỏ hoang làm ruộng bậc thang trồng lúa, mở rộng diện tích trồng cây sơn tra, cây dong riềng để tăng thu nhập. Ông Sồng A Tráng, Trưởng bản Cáo A, cho biết: Hiện nay, nhân dân trong bản đang canh tác trên 75 ha lúa ruộng bậc thang, 15 ha dong riềng, 30 ha cây sơn tra và gần 5 ha cây ăn quả các loại. Đời sống của nhân dân đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây.

Kinh tế phát triển, thu nhập ổn định, người dân có điều kiện đóng góp xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhân dân xã Làng Chếu đã đóng góp trên 1 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động đổ bê tông 4 tuyến đường liên bản, nội bản, tổng chiều dài gần 8 km; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa 21 công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, 100% bản của xã có nhà văn hóa, trên 97% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, trên 96% số hộ được xem truyền hình, xã đạt 9/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xã Làng Chếu đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; khai thác tối đa những lợi thế sẵn có của địa phương. Tăng cường hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/lang-cheu-no-luc-giam-ngheo-kBFK3LXVg.html