Lan tỏa yêu thương nơi tâm dịch Si Pa Phìn

ĐBP - Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) ghi nhận ca dương tính Covid-19 đầu tiên (ngày 7/5). Tính đến ngày 4/6, toàn huyện đã có 46 ca nhiễm Covid-19, với tổng số 4.915 ca F1, F2 được phát hiện và cách ly. Cùng với đó, 15 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện khẩn trương được thành lập. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhiều đơn vị, tập thể và bà con trên địa bàn huyện đã có những cách làm hay, ý nghĩa, ủng hộ tinh thần, vật chất giúp Si Pa Phìn vượt qua đại dịch.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ tình nguyện tham gia nấu ăn, phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, những người đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

Nhiều ngày qua, hình ảnh những người nấu cơm tình nguyện để tiếp tế cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, những người làm việc và bệnh nhân trong khu cách ly đã trở nên thân thương, gần gũi; là hành động đẹp được lan tỏa trong cộng đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các hội đoàn thể huyện Nậm Pồ, đều đặn mỗi sáng, gần chục hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nậm Pồ có mặt tại trụ sở UBND xã Si Pa Phìn tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm. Các chị mỗi người một việc giúp tổ nấu ăn chuẩn bị đồ, nấu nướng, đóng gói để chuyển đến các lực lượng đang làm công việc truy vết, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tới khu cách ly… Mỗi suất cơm gồm ba món chính, hai món phụ, bảo đảm đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, tại các khu cách ly đều có 1 tổ nấu ăn gồm 5 người là lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các thầy cô giáo, đảm bảo ngày 3 bữa cơm canh nóng cho trên 1.200 ca F1 đang cách ly tập trung.

Hưởng ứng chương trình tình nguyện do Hội LHPN huyện phát động, những ngày qua, nhiều chị em ở các xã, thôn bản trên địa bàn cùng nhau góp của, góp sức từ bó củi, mớ rau, cân gạo… để tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Tạm gác lại công việc gia đình, chị em hội viên bản Nà Sự (xã Chà Nưa), tập trung tại nhà hội viên Thùng Thị Nết góp gạo nếp, lá dong, đỗ xanh, thịt lợn… cùng nhau gói gần 200 chiếc bánh chưng gửi đến các khu cách ly cùng nhiều nhu yếu phẩm khác do Hội LHPN xã Chà Nưa phát động (195kg rau củ quả, 750kg gạo, 190 quả trứng gà, 25 khối củi…). Mô hình “hũ gạo tiết kiệm” của chị em hội viên bản Mốc 4 (xã Nậm Tin) cũng đã quyên góp được hàng trăm cân gạo gửi tới khu cách ly. Hay chị Quàng Thị Địa, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Phiêng Ngúa (xã Nậm Chua) dù điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn; song với tinh thần tất cả cho chống dịch đã đi bộ hàng cây số gùi củi, rau xanh, bí đỏ đến điểm tập kết ủng hộ các lực lượng tại khu cách ly.

Chị Thùng Thị Nết, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Nà Sự (xã Chà Nưa) chia sẻ: Phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm chung của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Do điều kiện ở xa không thể tình nguyện tham gia nấu cơm tại các khu cách ly nên tôi đã cùng chị em, hội viên phụ nữ trong bản gói bánh chưng và vận động quyên góp rau, củ, quả… để gửi đến khu cách ly. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, mỗi người đều có thể góp sức góp của, tùy theo sức khỏe, điều kiện của mình với mong muốn được đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình để sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19.

Chung tay góp sức vào cuộc chiến chống dịch, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, nhiều ngày qua đã có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên huyện Nậm Pồ xung phong tình nguyện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào trong các khu cách ly tập trung. Đồng thời, cùng với Ủy ban MTTQ, các hội đoàn thể huyện đã chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm huy động các nguồn lực để ủng hộ khu cách ly. Đến nay, toàn huyện đã kêu gọi được trên 2,8 tỷ đồng tiền mặt, cùng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch (khẩu trang, nước sát khuẩn, máy phun khử trùng, gạo, mì tôm, sữa…) trị giá hàng tỷ đồng. Toàn bộ số quà, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các khu cách ly trên địa bàn nhằm hỗ trợ, tiếp sức và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong khu cách ly.

Những hành động đẹp, những tấm gương tiêu biểu đã và đang lan tỏa trong cộng đồng suốt thời gian qua. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí đồng lòng trong nhân dân, cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 trên địa bàn huyện Nậm Pồ nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung sẽ sớm thành công.

Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/187689/lan-toa-yeu-thuong-noi-tam-dich-si-pa-phin