Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được huyện Phú Lương được triển khai tích cực, có hiệu quả đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống. Từ đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tuyến đường trong tổ dân phố An Thái, thị trấn Đu luôn được bà con trong xóm giữ gìn sạch sẽ

Tuyến đường trong tổ dân phố An Thái, thị trấn Đu luôn được bà con trong xóm giữ gìn sạch sẽ

Để phong trào phát triển sâu rộng, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn; phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền; lồng ghép các nội dung của phong trào với các cuộc vận động thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, hiểu rõ hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao có vai trò quan trong việc thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển, huyện đã xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; quy hoạch vị trí đất phù hợp để xây dựng các thiết chế; quan tâm huy động nguồn lực để hoàn thiện hệ thống thiết chế và duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao.

Được xác định là một trong những nội dung cốt lõi phong trào TDĐKXDĐSVH, việc vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa luôn được các đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể trong huyện chú trọng thực hiện. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa các xã, thị trấn đã triển khai đến các khu dân cư xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đến từng người dân.

Qua đó, những năm gần đầy, toàn huyện đều có trên 90% Gia đình văn hóa, khoảng 80% xóm, tổ dân phố (TDP) văn hóa. Riêng năm 2020, toàn huyện có gần 24,9 nghìn gia đình văn hóa, đạt 94,2%; trên 80% xóm, TDP văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Nhiều địa phương trong huyện không phát sinh tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nhiều xóm, TDP tiêu biểu đạt văn hóa nhiều năm liền như xóm, tổ dân phố: Lê Hồng Phong, thị trấn Đu; xóm Thống Nhất 3, xã Vô Tranh; xóm Đồng Nghè 1, xã Động Đạt; Làng Nông, xã Yên Trạch; Khe Vàng 2, Khe Vàng 3, xã Phú Đô...

Tại TDP Lê Hồng Phong, thị trấn Đu, công tác môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được bà con coi trọng. TDP còn phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và trở thành tổ dân phố dẫn đầu về hoạt động này. Bà con nơi đây đã tự đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa và sân chơi thể thao. Đến tổ dân phố vào mỗi buổi sáng sớm hoặc xế chiều, đều có thể bắt gặp hình ảnh hàng trăm người dân Lê Hồng Phong sôi nổi tập luyện thể dục, thể thao. Ông Ngô Văn Nguyên, Bí thư Chi bộ Lê Hồng Phong cho biết: Qua các hoạt động văn hóa, thể thao, người dân trong xóm hòa đồng hơn và sẵn sàng tham gia các hoạt động cộng đồng qua đó góp phần xây dựng tuyến phố tự quản trật tự văn minh đô thị.

Từ những hạt nhân như TDP Lê Hồng Phong đã xây dựng thị trấn Đu là địa phương thực hiện có hiệu quả trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quế Sơn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đu cho biết: Qua phong trào, các hoạt động văn hóa đã đi sâu vào đời sống xã hội, tình làng, nghĩa xóm được gắn kết. Thị trấn đã huy động người dân cùng vào cuộc chúng tay xây dựng được hàng chục ki lô mét đường bê tông trị giá trên 21 tỷ đồng; trên 10km đường điện chiếu sáng; trồng hàng ngàn mét đường hoa; xây mới và sửa chữa khang trang 6 nhà văn hóa trị giá trên 2,3 tỷ đồng; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh, sâu rộng thu hút đông đảo người dân tham gia…

Những năm gần đây, trung bình mỗi năm, toàn huyện Phú Lương vận động đóng góp được hơn 800 triệu đồng cho Quỹ \Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa... Từ các nguồn quỹ trên, đã có hàng trăm hộ dân được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, được vay vốn phát triển kinh tế, học nghề... Riêng năm 2020, toàn huyện đã xây dựng mới 6 nhà văn hóa; sửa chữa, nâng cấp 6 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Hiện, trên địa bàn huyện có 244/246 khu dân cư có nhà văn hóa đạt chuẩn. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, xóm trên toàn địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của các tầng lớp nhân dân...

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện, năm 2021 huyện phấn đấu có 90% hộ gia đình và xóm, tổ dân phố đạt văn hóa. Để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng, thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời, đổi mới nội dung gắn với tình hình cụ thể ở từng địa phương, đơn vị; huy động xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Từ đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Thu Hà

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/van-hoa/lan-toa-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-280552-98.html