Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Về xã Chiềng Khoong (Sông Mã) những ngày này, chúng tôi ấn tượng với sự đổi thay, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày càng nhiều. Trên những vườn nhãn, đồng lúa người nông dân ra sức thi đua lao động sản xuất. Bản làng thanh bình, no ấm.

Mô hình nuôi gà của gia đình anh Trần Văn Sơn, bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong.

Theo giới thiệu của cán bộ xã Chiềng Khoong, chúng tôi đến bản Hải Sơn gặp anh Trần Văn Sơn, gương nông dân tiêu biểu. Với sự cần cù, chăm chỉ, anh Sơn là người đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Nhiều năm liền, anh Sơn đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, được các cấp, ngành tặng giấy khen. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Sơn còn tích cực giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho các hội viên nông dân với mong muốn giúp họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo và ổn định đời sống.

Anh Trần Văn Sơn chia sẻ: Hiện, gia đình tôi có hệ thống chuồng trại chăn nuôi được xây dựng kiên cố hơn 1.000 m²; gia đình đang nuôi 50 con lợn lái, 60 con lợn thương phẩm, 35 con lợn rừng và 600 con gà. Ngoài ra, tôi đã chuyển đổi 2 ha đất đồi sang trồng 600 cây nhãn, 100 cây bưởi; toàn bộ chất thải từ chăn nuôi được tận dụng làm phân bón. Dự kiến năm nay, gia đình thu lãi 700 triệu đồng từ chăn nuôi và cây ăn quả.

Hội Nông dân xã Chiềng Khoong hiện có 50 chi hội với 1.455 hội viên. Những năm qua, Hội đẩy mạnh phong trào ‘‘Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững’’; vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng tiềm năng sẵn có về đất đai, nguồn lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã.

Hiện, xã có 192 hộ kinh doanh giỏi cấp xã, 57 hộ cấp huyện, 11 hộ cấp tỉnh và 1 hộ cấp Trung ương. Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ hội viên, nông dân đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng; xuất hiện nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như hộ hội viên Lê Danh Phúc, Lê Công Hoàn, Đào Ngọc Bằng, Lường Văn Mười, bản C5 và bản Hải Sơn. Không chỉ làm kinh tế giỏi, các hộ còn phổ biến kiến thức cho nhiều hội viên, giúp các hộ nghèo trong bản vươn lên thoát nghèo. Điển hình có hộ ông Nguyễn Đình Bội, Nông Văn Phương, Lành Văn Sáng, ở bản Pìn, phát triển kinh tế bằng mô hình sơ chế nông sản có doanh thu 1-2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động.

Để tạo nguồn vốn cho nông dân, Hội phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sông Mã duy trì 10 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ gần 11 tỷ đồng, giúp 304 hộ hội viên nông dân được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Lường Văn Thâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, thông tin: Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ vật tư kỹ thuật nông nghiệp phục vụ sản xuất. Ký kết với các doanh nghiệp sản xuất phân bón, giống, tín chấp ngân hàng, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân; phối hợp với Hội Nông dân huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn cho các chi hội trưởng và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn. Xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi làm điểm tham quan học tập kinh nghiệm, tổ chức, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và dân diện các mô hình.

Phong trào ‘‘Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững’’ đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân; khẳng định vai trò, vị thế của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/lan-toa-phong-trao-nong-dan-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-gioi-41102