Lan tỏa phong trào làm đẹp làng quê

Song hành với phát triển kinh tế, tại nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã nhận được sự chung sức của nhân dân trong xây dựng công trình, làm đẹp cảnh quan môi trường. Từ đó bức tranh nông thôn có nhiều đổi mới.

Đẹp thêm cảnh quan nông thôn

Đi trên các tuyến đường liên thôn, liên xã ở Việt Lập (Tân Yên), nhiều người ấn tượng bởi hai bên đường được trồng những hàng cây thẳng tắp như mẫu đơn, vàng anh, chuỗi ngọc, xà cừ, phượng vĩ...

Các loài hoa cúc, mười giờ, mào gà đua sắc rực rỡ. Điều đặc biệt là ở đây không hề thấy rác thải, thậm chí lá cây hay cỏ dại cũng vắng bóng. Đó là những “tuyến đường NTM kiểu mẫu” do nhân dân tự quản được xây dựng ở hầu khắp các thôn.

Trên tuyến có hệ thống chiếu sáng tự động, đèn đường trang trí và pa nô, cờ, khẩu hiệu, tranh bích họa tuyên truyền trực quan sinh động. Hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được trải nhựa hoặc bê tông, mặt đường đạt từ 5 m trở lên.

Khu vui chơi cho trẻ em, con đường bích họa ở thôn Cây Táo Tân Thành, xã Tân Hưng (Lạng Giang).

Tại khuôn viên các nhà văn hóa thôn được đặt ghế đá, sân tập thể thao. Cả 13 thôn trên địa bàn đã tích cực tham gia các phong trào vệ sinh môi trường. Mỗi đoàn thể đều có mô hình, cách làm riêng như Hội Liên hiệp Phụ nữ có mô hình “Ngôi nhà xanh di động”, Hội Nông dân với mô hình “Đồng hành cùng cảnh quan NTM”, Hội Cựu chiến binh có “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”, Hội Người cao tuổi có “Điểm dừng nghỉ NTM kiểu mẫu”, Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và đời sống. Xây dựng “Đường phụ nữ tự quản", "Đường hoa", "Đường cựu chiến binh tự quản", duy trì đều đặn "Ngày thứ Bảy xanh", "Ngày Chủ nhật sạch"…

Ông Giáp Văn Hành, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: “Thành quả đạt được hôm nay có sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và sự đóng góp của nhân dân trong xã. Việt Lập khơi dậy sức dân xây dựng NTM, các phong trào hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa hay các công trình công cộng đều có công sức và tiền của người dân. Với tinh thần đồng thuận cao, nhân dân chủ động, tích cực tham gia, nhiều gia đình tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng, cá biệt có hộ ủng hộ hơn 100 triệu đồng cùng địa phương xây dựng NTM. Đến nay toàn xã xây dựng được hơn 100 km đường giao thông nông thôn và 6 thôn kiểu mẫu”.

Năm 2023, Việt Lập xác định xây dựng xã NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Mới đây, xã ban hành hướng dẫn chi tiết xây dựng khu dân cư văn minh, tuyến đường NTM kiểu mẫu và được nhân dân đồng tình cao.

Không chỉ ở Việt Lập, phong trào chung sức xây dựng quê hương đã và đang diễn ra sôi nổi tại nhiều thôn, xã. Như ở xã Tân Hưng (Lạng Giang), được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào tháng 12/2022; năm nay xã tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu. Các thôn đều chú trọng vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tự đóng góp kinh phí trồng, chăm sóc đường hoa, cây cảnh, cây tạo bóng mát như cau, ban, lát hoa, phượng vĩ, chuỗi ngọc và vẽ tranh bích họa...

Một số thôn như Hố Vầu, Cây Táo Tân Thành, Nước Giời, Chuông Vàng, Cao Thượng, Mỹ Hưng, Trung Phụ Trong, Tân Dinh... còn lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em tại sân vận động, khuôn viên nhà văn hóa. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình để thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường từ 7,5 m trở lên; xây dựng cầu kè tràn thôn Bãi Sim, cầu thôn Tân Dinh; xây dựng hạ tầng bãi rác thải tập trung...

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, những năm qua Chương trình đã huy động được nguồn lực lớn từ nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng. Với những cách làm sáng tạo, khơi dậy sức mạnh của cộng đồng dân cư, bức tranh thôn quê đã thay đổi mạnh mẽ, tạo cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp và làm nền tảng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương.

Tính riêng từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh huy động từ người dân và cộng đồng được gần 40 tỷ đồng, 36,4 ha đất các loại và hơn 35 nghìn ngày công lao động để thực hiện các công trình công cộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Đến nay, toàn tỉnh có 148/182 xã đạt chuẩn NTM; 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 241 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Thôn NTM kiểu mẫu” để hình thành các thôn nổi bật về cảnh quan đường làng, ngõ xóm “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Mỗi địa phương có cách làm sáng tạo, phù hợp tạo sự chuyển biến lớn, thống nhất nhận thức “Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, người dân là chủ thể”. Phong trào ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh, tuyến đường tự quản, mô hình trồng hoa, cây xanh, tuyến đường bích họa phát triển rộng khắp. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cấp xã, thôn đã được các địa phương quan tâm đầu tư gắn với huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng và vận hành có hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết: "Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là chương trình phát triển KT-XH tổng thể, toàn diện, thường xuyên và liên tục nên việc huy động sức dân có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định đến thành công của Chương trình với phương châm “Người dân là chủ thể - Công tác tuyên truyền là giải pháp hàng đầu - Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định”. Do vậy các địa phương cần phát huy vai trò chủ thể của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng nội dung phải được nhân dân bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch. Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư theo đúng các hạng mục đã được phê duyệt để tạo ra sự đồng thuận cao".

Để tiếp tục thúc đẩy phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM”, thời gian tới các cấp, ngành sẽ thường xuyên tổ chức các hội thi tạo khí thế sôi nổi giữa các địa phương. Tập trung thực hiện xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn để hình thành làng quê đáng sống; xây dựng NTM gắn với chuyển đổi số với các mô hình làng, xã thông minh gắn với du lịch nông thôn, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng NTM gắn với chuyển đổi số để hình thành các mô hình làng, xã thông minh...

Bài, ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/409578/lan-toa-phong-trao-lam-dep-lang-que.html