Lan tỏa gương thanh niên tự học thành tài

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tự học thành tài, lập nghiệp với những sản phẩm hữu ích có tính ứng dụng cao, làm giàu cho bản thân, lan tỏa, truyền cảm hứng nỗ lực vượt khó, sáng tạo cho cộng đồng...

Mẫu xe tải nhỏ do anh Dương Thanh Tới (xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba) sáng chế được nhiều người dân ưa chuộng, đặt mua.

Sinh năm 1988 ở xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Ngô Minh Hồng không thi tuyển đại học, cao đẳng như phần lớn bạn bè cùng trang lứa mà tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân đội, xuất ngũ trở về địa phương, anh quyết định xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với mong muốn tích lũy vốn cùng kinh nghiệm sản xuất của nước bạn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế của giun quế đem lại trong chăn nuôi, trồng trọt, năm 2014, anh Hồng trở về địa phương, mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình nuôi giun quế với mô hình trại rộng vài chục mét vuông trong vườn nhà, kết hợp làm thức ăn cho gia cầm và phân bón cây trồng. Quá trình vừa làm, vừa thử nghiệm, ban đầu gặp không ít khó khăn, anh Hồng luôn nỗ lực học hỏi, nghiên cứu những kinh nghiệm kỹ thuật nuôi giun và sản xuất phân trùn quế, tự mình nghiên cứu công nghệ vi sinh ứng dụng vào chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và ứng dụng sản xuất phân hữu cơ từ chất thải và phụ phẩm của giun phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.

Từ thành công bước đầu trong nuôi giun và sản xuất phân trùn quế, anh Hồng đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô nhà xưởng. Ngoài xuất bán phân trùn quế, anh Hồng tiếp tục nhân bán giống giun quế, nghiên cứu chiết xuất thành công phân bón trùn quế dạng lỏng dùng để tưới cây và hoa lan. Với mong muốn có thể cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển địa phương cũng như giúp đỡ các thanh niên có chí hướng lập thân lập nghiệp trên quê hương, năm 2017, anh Hồng quyết định thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Dương. Hiện, HTX tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên và khoảng 10 lao động thời vụ với mức lương 4-8 triệu đồng mỗi tháng. HTX do anh quản lý là một trong số những HTX hoạt động ổn định, hiệu quả trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Anh Ngô Minh Hồng - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Dương (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh) tấm gương sáng về tự học thành tài.

Nhiều năm liền được các cấp Hội Khuyến học biểu dương là “Công dân học tập” tiêu biểu của huyện Phù Ninh, anh Hồng tâm niệm: Việc học là không giới hạn, bởi học để làm người và học để phát triển. Do đó, tôi luôn tự ý thức muốn thành công cần phải có kiến thức, am hiểu về KH-KT để áp dụng vào sản xuất từ đó mới có thể làm giàu cho chính mình và đóng góp được nhiều hơn cho xã hội...

Không được học để trở thành kỹ sư cơ khí nhưng anh Dương Thanh Tới sinh năm 1988 ở khu Đỉnh Đồng, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba đã chế tạo ra mẫu xe jeep thùng cùng nhiều loại máy móc hữu ích phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Bộc lộ năng khiếu về cơ khí, khi còn học phổ thông, cậu học trò Dương Thanh Tới luôn đam mê sáng chế các loại vật dụng và các món đồ chơi từ sắt thép, kim loại.

Năm 2008, sau khi học xong THPT, Tới xin bố mẹ cho thi vào trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, theo đuổi ước mơ trở thành thợ cơ khí chế tạo. Trong thời gian học tập, anh luôn nỗ lực, chịu khó học hỏi nâng cao tay nghề, nhờ đó thường xuyên đạt các giải cao trong cuộc thi tay nghề giỏi của trường và các giải thi tay nghề của Bộ NN&PTNT.

Tốt nghiệp trường nghề, anh tiếp tục đi khắp nơi để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm về nghề cơ khí và trở về quê hương lập nghiệp. Chứng kiến công việc ươm giống, trồng rừng đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân còn nhiều vất vả, anh nảy ra ý tưởng chế tạo một loại phương tiện vận chuyển có thể chở được số lượng cây lớn, vượt mọi địa hình hiểm trở phục vụ nhu cầu người dân.

Anh Tới chia sẻ: “Trước đây, bà con thường sử dụng xe rùa hoặc phải mua các loại xe ba bánh nhập từ Trung Quốc với gia thành cao để làm phương tiện vận chuyển cây giống, vật tư, phân bón lên các triền đồi. Tuy nhiên, loại xe này có nhược điểm là rất dễ bị lật khi gặp địa hình dốc nghiêng. Từ đó tôi đã quyết định sáng chế chiếc xe chuyên dụng có thể khắc phục nhược điểm trên giúp đảm bảo an toàn hơn trong vận chuyển trên địa hình đồi núi...”.

Sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, năm 2019, mẫu xe vận tải nhỏ hoàn thiện đầu tiên được anh chế tạo đã ra đời. Xe có cấu tạo tương tự xe jeep mini với đầy đủ hệ thống lái của ô tô bao gồm: Đầu máy, động cơ, vô lăng, hộp số... sử dụng động cơ xe máy với thiết kế số sàn hoặc tự động tùy vào yêu cầu của khách hàng, trang bị thêm hệ thống số phụ, bốn bánh phanh dầu nên có độ an toàn cao.

Ưu điểm của loại xe này là giá thành hợp lý: 40-45 triệu đồng/xe, thấp hơn loại xe vận chuyển ba bánh của Trung Quốc khoảng 15-25 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất xe vận tải nhỏ, anh Tới tiếp tục nghiên cứu, chế tạo máy nghiền đất động cơ điện, máy nổ sử dụng trong đóng bầu cây giống nông, lâm nghiệp...

Với ưu thế nhỏ gọn, giá thành phù hợp và đặc biệt không cần nguồn điện kéo dây, các thiết bị của anh chế tạo đã giúp bà con giảm nhiều công sức trong khâu làm đất phục vụ sản xuất cây giống. Các sản phẩm máy móc do anh sản xuất không chỉ phục vụ cho bà con quanh vùng mà còn được nhiều hộ sản xuất ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định ưa chuộng, đặt mua.

Năm 2023, anh Tới đăng ký thành lập Công ty TNHH Phát Triển Tiến Tới, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm máy móc của mình. Đến nay, Công ty đã giúp đỡ, tạo việc làm cho năm lao động thường xuyên với mức lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Anh Ngô Minh Hồng và anh Dương Thanh Tới là hai trong số rất nhiều gương sáng thanh niên tự học thành tài. Mặc dù không được đào tạo bài bản, nhưng họ đều có chung niềm đam mê sáng tạo, luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu để sáng chế ra những sản phẩm có ích, ứng dụng thành công vào thực tế đời sống, sản xuất, lao động. Đây là những tấm gương điển hình, đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập xuốt đời trên khắp quê hương Đất Tổ.

Thùy Phương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/lan-toa-guong-thanh-nien-tu-hoc-thanh-tai/208479.htm