Lan tỏa giá trị nhân văn qua chuỗi sự kiện văn hóa 'Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023'

Trong hai ngày (18 và 19/8), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa 'Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023', tại Tổ đình Đồng Đắc (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tham gia.

Người dân thắp nến tạo hình lá cờ Tổ quốc tại Chương trình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: Chuỗi sự kiện được tổ chức nhân dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2567, dương lịch 2023; thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, nhằm góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả của người Việt Nam như tinh thần tri ân và báo đáp, tưởng nhớ công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; những người có công với quốc gia, dân tộc; cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, biên cương, hải đảo vững bền; cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, khích lệ, động viên tinh thần thi đua yêu nước cho các tăng, ni, phật tử và nhân dân; tôn vinh, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo và tư tưởng, truyền thống giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc...

Đông đảo tăng ni, phật tử, người dân tham gia cầu nguyện quốc thái, dân an. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Dịp này, Ban tổ chức chuỗi sự kiện đã trao 20 suất quà cho các bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng; gần 40 suất quà cho các em học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập; hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Các hoạt động văn hóa, tâm linh nhằm tôn vinh và kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo, tư tưởng, truyền thống, giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc cũng thu hút sự tham gia của đông đảo tăng ni, phật tử, các tầng lớp nhân dân.

Điểm nhấn là các bài thuyết pháp về tứ trọng ân (ơn cha mẹ, ơn Tổ quốc, ơn xã hội và ơn Tam Bảo), đạo hiếu theo quan niệm của Phật giáo; trưng bày hiện vật độc đáo về văn hóa Phật giáo với nhiều chủ đề mang đậm tính nhân văn, giàu tình dân tộc, nghĩa quê hương; chương trình nghệ thuật “Sen vàng tứ trọng ân”; ký kết lan tỏa ý nghĩa bốn đề án của Phật giáo Việt Nam là: Ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc và nghi lễ.

Các gian trưng bày hiện vật độc đáo về văn hóa Phật giáo thu hút sự quan tâm của nhân dân. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Bên cạnh đó còn có hoạt động ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho đạo và đời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiêu biểu cho việc thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của đảng và Nhà nước về tự do, tín ngưỡng tôn giáo.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lan-toa-gia-tri-nhan-van-qua-chuoi-su-kien-van-hoa-thap-sang-tri-an-mua-vu-lan-nam-2023-post768241.html