Lan tỏa các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng

Sứ mệnh từ thiện, nhân đạo, trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội luôn là mục tiêu cao cả mà những người làm công tác Chữ thập đỏ dành nhiều tâm sức theo đuổi và hoàn thành. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thâp đỏ Việt Nam, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh vấn đề trên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Minh Quang

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác CTĐ tỉnh Ninh Bình năm qua?

Ông Bùi Trọng Kỳ: Với chủ đề "Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", năm 2023, các cấp Hội CTĐ từ tỉnh đến cơ sở thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và đạt được những kết quả nổi bật. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, tăng cường phát triển hội viên, tình nguyện viên... Hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo được triển khai rộng khắp, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và có hiệu quả.

Trong năm, các cấp Hội đã vận động được gần 27 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 55.000 lượt đối tượng tổn thương trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là Phong trào "Tết nhân ái", cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", "Tháng nhân đạo"... Thông qua các hoạt động nhân đạo đó, góp phần nâng cao trách nhiệm, lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, kết nối tình thương yêu giữa con người với con người trong xã hội.

Công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) đạt được nhiều kết quả. Toàn tỉnh đã có trên 15.000 người đăng ký tham gia hiến máu, kết quả tiếp nhận được 12.300 đơn vị máu, đạt 137% kế hoạch. Nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thời điểm mùa hè, nhu cầu sử dụng máu tăng cao; đặc biệt năm nay nhóm máu O và A lại thường xuyên bị thiếu hụt, do đó Hội CTĐ tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch "Lễ hội Xuân hồng", "Chủ nhật đỏ", "Những giọt máu hồng hè"... Chương trình đã thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia HMTN.

Các cấp Hội tiếp tục duy trì hoạt động của 19 CLB "Ngân hàng máu sống", thành lập mới 3 CLB, nâng tổng số CLB ngân hàng máu sống toàn tỉnh lên 22 CLB, với trên 2.162 thành viên. Hội đã tổ chức Chương trình tôn vinh "Những tấm gương thầm lặng vì người bệnh", khen thưởng gần 200 tình nguyện viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6.

Công tác vận động người dân đăng ký và hiến mô, tạng ngày càng đi vào chiều sâu. Ninh Bình duy trì là địa phương dẫn đầu toàn quốc về phong trào hiến mô, tạng.

Phóng viên: Để có được những kết quả đó, các cấp Hội CTĐ đã có những cách làm như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Trọng Kỳ: Để có được những kết quả trên, trước tiên đó là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CTĐ với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội, có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức, học tập kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ ngày càng có hiệu quả.

Với quyết tâm đổi mới đột phá, từng bước thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững trong Chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; ngay từ đầu năm, Hội CTĐ tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công tác bám sát chủ đề hoạt động của Hội, phát động ký giao ước thi đua giữa các đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc thực hiện có hiệu quả 7 hoạt động được quy định trong Luật hoạt động CTĐ, đặc biệt chú trọng công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện, đăng ký và hiến mô, tạng. Qua đó, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ ở trên. Đặc biệt là chúng tôi rất quan tâm đến công tác truyền thông các hoạt động của Hội, qua đó làn tỏa tích cực các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Quý, xã Kim Tân (Kim Sơn).

Phóng viên: Tổ chức Hội có định hướng như thế nào để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới khi tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, ảnh hưởng đến công tác vận động các nguồn lực xã hội?

Ông Bùi Trọng Kỳ: Trong thời điểm hiện nay, bối cảnh kinh tế-xã hội có những khó khăn nhất định, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác vận động nguồn lực của Hội. Tuy nhiên, chúng tôi xác định việc làm nhân đạo là việc làm thường xuyên và xuất phát từ trái tim của mỗi con người; chính vì vậy, muốn thực hiện có kết quả phong trào CTĐ và công tác Hội thì mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cần phải cố gắng, nhiệt tình, tâm huyết, rèn luyện kỹ năng công tác dân vận và phải xác định mỗi người tổn thương trong cộng đồng là những người thân của mình thì từ đó mới có kết quả hoạt động của Hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1150-CV/ TU ngày 4/1/2023 của Tỉnh ủy Ninh Bình về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới. Đặc biệt là phải chủ động, kịp thời rà soát các đối tượng cần trợ giúp đột xuất; cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai, thảm họa xảy ra... để cộng đồng cùng vào cuộc trao tặng yêu thương cho đối tượng; tăng cường các hoạt động trợ giúp nhân đạo mang tính bền vững, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Hội CTĐ.

Trước mắt, toàn Hội tiếp tục đẩy mạnh hai chương trình trọng điểm "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" và "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật"… thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động nhân đạo. Hội sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, vận động tổ chức HMTN tỉnh Ninh Bình năm 2024; xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức HMTN trong năm để phối hợp với các Bệnh viện tiếp nhận.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức HMTN, giám sát việc tổ chức tiếp nhận máu, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký và hiến mô, tạng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để phản ánh kịp thời các hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ, góp phần lan tỏa những tấm lòng nhân ái.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác nhân đạo. Củng cố và phát triển quan hệ với các tổ chức, doanh nghiêp, các nhà hảo tâm trong hoạt động nhân đạo, sẵn sàng tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh bạn khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, thảm họa.

Phóng viên: Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, ông có tâm sự gì khi gắn bó với công việc này?

Ông Bùi Trọng Kỳ: Chúng tôi cũng có nhiều tâm sự, chia sẻ, song chúng tôi xác định, việc vận động, kết nối và đem niềm vui đến cho mọi người chính là niềm vui của mỗi cán bộ, hội viên CTĐ. Mong rằng, từ các hoạt động ý nghĩa của Hội, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm nhiều hơn nữa đến chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên CTĐ. Cần xác định đúng, trúng, đầy đủ ý nghĩa hơn nữa các hoạt động nhân đạo trên địa bàn, địa phương chính là thước đo về văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương đó.

Chúng tôi hi vọng, tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; để mỗi người dân "không ai bị bỏ lại phía sau".

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đức Bá (thực hiện)

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lan-toa-cac-hoat-dong-nhan-dao-trong-cong-dong/d20231124075958339.htm