Lần đầu tiên tổ chức Phiên họp giả định ''Quốc hội trẻ em''

Trong hai ngày 9 - 10/9, tại Hà Nội diễn ra Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ I năm 2023, với sự tham dự của 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu và 63 đại biểu phụ trách Đội trên toàn quốc.

Trong hai ngày 9 - 10/9, tại Hà Nội diễn ra Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I năm 2023, với sự tham dự của 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu và 63 đại biểu phụ trách Đội trên toàn quốc.

Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tham gia có 263 đại biểu độ tuổi từ 11 - 16 tuổi, là những trẻ em tiêu biểu, tài năng, đại diện nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có ý chí vươn lên, trẻ em là người dân tộc thiểu số...

Tỉnh Thái Nguyên có 3 đại biểu tham dự là: Phạm Khánh Ly, lớp 9A, Trường TH&THCS Tân Thái (Đại Từ); Phạm Nguyễn An Thy, lớp 9D, Trường THCS Đỗ Cận (Phổ Yên); Nông Thanh Hoài, lớp 9A, Trường THCS Vân Hán (Đồng Hỷ). Các em là đại diện cho hơn 200.000 thiếu nhi toàn tỉnh, có kết quả học tập, rèn luyện tốt, tích cực tham gia công tác Đội và các hoạt động xã hội.

Tại Phiên họp giả định, các đại biểu sẽ được đóng vai Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các bộ trưởng để góp tiếng nói về phòng chống bạo lực, tại nạn thương tích, xâm hại và bảo vệ an toàn cho trẻ trên mạng.

Trong ngày 9-9, các đại biểu Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ nhất năm 2023 đã viếng Đài tưởng niệm Bắc Sơn; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Quốc hội...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202309/lan-dau-tien-to-chuc-phien-hop-gia-dinh-quoc-hoi-tre-em-c171275/