Lần đầu tiên Thái Bình phẫu thuật ung thư vùng đầu tụy

BVĐK tỉnh Thái Bình lần đầu tiên đã phẫu thuật thành công trường hợp bị ung thư vùng đầu tụy xâm lấn tĩnh mạch cửa.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị H. (69 tuổi) ở Giao Thủy - Nam Định, đến BVĐK tỉnh Thái Bình trong tình trạng vàng da, ăn ngủ kém, gầy sút cân nhanh.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, nội soi tiêu hóa kết hợp chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, kết quả phát hiện bệnh nhân có khối ung thư phần thấp ống mật chủ xâm lấn đầu tụy và tĩnh mạch cửa gây tắc ống mật chủ, tắc ống tụy làm ống tụy và đường mật giãn nhiều.

BVĐK tỉnh Thái Bình thực hiện thành công ca phẫu thuật u đầu tụy. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa đánh giá bệnh nhân có thiếu máu và thể trạng tương đối tốt, khối u chưa di căn lên gan phổi, đi đến quyết định truyền máu, phẫu thuật cắt khối tá tụy kèm xử lý cắt tạo hình đoạn tĩnh mạch cửa bị xâm lấn bằng mảnh ghép nhân tạo, sau đó kết hợp truyền hóa chất.

Ca mổ do các phẫu thuật viên của 3 khoa gồm Ngoại Tổng hợp, Phẫu thuật mạch máu - Lồng ngực phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức của BV thực hiện. Tiên lượng cuộc mổ phức tạp kéo dài, bệnh nhân được bác sĩ gây mê toàn thân, giảm đau và đặt các đường truyền trung tâm để hồi sức và theo dõi sát trong, sau mổ.

Sau 7 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công, bệnh nhân được truyền bổ sung nửa lít máu. Đến nay 1 tuần sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, tập vận động nhẹ nhàng, dự kiến bệnh nhân ra viện trong vài ngày tới.

TS.BS. Đỗ Mạnh Toàn, Trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp, BVĐK tỉnh Thái Bình chia sẻ, phẫu thuật cắt khối tá tụy luôn là thách thức lớn nhất của phẫu thuật ung thư tiêu hóa, do giải phẫu rất phức tạp, nhiều mạch máu tập trung vùng này dễ bị ung thư xâm lấn.

Trường hợp bệnh nhân H. còn phải cắt rộng rãi nhiều cơ quan như đầu tụy tá tràng, đường mật và một phần dạ dày, vét hạch rộng, chưa kể làm nhiều miệng nối thông trong ổ bụng. Với mong muốn bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh lâu dài, chúng tôi quyết định cắt bỏ toàn bộ tổn thương thay vì chỉ nối vị tràng.

Ca mổ thành công nhờ sự phối hợp tốt, chặt chẽ của các ê kíp 3 khoa Ngoại Tổng hợp, Phẫu thuật mạch máu - Lồng ngực và khoa Gây mê hồi sức.

Đây là lần đầu tiên BVĐK tỉnh Thái Bình tiến hành phẫu thuật một trường hợp bị ung thư vùng đầu tụy xâm lấn tĩnh mạch cửa. Sự thành công của ca phẫu thuật cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Bệnh viện trong điều trị các ca ung thư khó.

Mời các bạn theo dõi tiếp tin Y tế Thái Bình:

Hoàng Thía (CDC Thái Bình)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lan-dau-tien-thai-binh-phau-thuat-ung-thu-vung-dau-tuy-169240503091513076.htm