Lần đầu tiên Hội nghị về an toàn hàng không toàn cầu diễn ra tại Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị toàn cầu về an toàn và khai thác hàng không năm 2023, diễn ra tại Hà Nội sáng 19-9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh hàng không

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhấn mạnh trong hơn 15 năm trở lại đây, tăng trưởng của ngành hàng không luôn gắn chặt với tốc độ phát triển GDP của Việt Nam. Trong tiến trình đó, vấn đề an toàn, an ninh hàng không luôn được bảo đảm với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và các hãng hàng không của Việt Nam cùng với sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức, đối tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị toàn cầu về an toàn và khai thác hàng không năm 2023 sáng 19-9. Ảnh: VGP

Ngành hàng không Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Duy trì hơn 25 năm liên tục việc bảo đảm an toàn hàng không trong vận tải hàng không thương mại; đạt được Chứng nhận của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, Chứng nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1-mức cao nhất của Cục Hàng không Liên bang Mỹ; các hãng hàng không Việt Nam luôn duy trì chỉ số an toàn khai thác cao và được Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cấp Chứng nhận An toàn khai thác.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sau dịch COVID-19, các nhiệm vụ, yêu cầu đối với việc vừa khai thác hiệu quả, vừa bảo đảm tốt an toàn, an ninh hàng không sẽ ngày càng phức tạp và nặng nề hơn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn trong thúc đẩy hợp tác, phối hợp, cả ở cấp độ quốc gia, cấp độ khu vực và toàn cầu.

Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21-9, do Vietnam Airlines đăng cai.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Với chủ đề "Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn", đây là lần đầu tiên IATA tổ chức một sự kiện tổng thể về công tác an toàn nói chung của ngành hàng không, trong đó quy tụ hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới với chương trình làm việc đa dạng từ các phiên họp toàn thể, thảo luận nhóm, đến kết nối, chia sẻ thông tin…

Tại hội nghị, Vietnam Airlines đã cùng IATA ký kết Hiến chương về Văn hóa An toàn; đồng thời xây dựng nội dung đối thoại với lãnh đạo hãng hàng không, nhà chức trách hàng không cũng như lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước; bàn luận xung quanh chủ đề xây dựng văn hóa an toàn hàng không...

Ông Willie Walsh, Tổng Giám đốc IATA chia sẻ: "An toàn là ưu tiên hàng đầu của ngành hàng không và điều này đã được thể hiện qua việc lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan quản lý và các chuyên gia về an toàn đến từ khoảng 100 hãng hàng không, nhà sản xuất máy bay và các bên liên quan tham dự sự kiện. Với vị trí ở trung tâm châu Á và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ."

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa khẳng định việc Vietnam Airlines được lựa chọn là hãng hàng không chủ nhà năm nay đã cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với mức độ an toàn và hiệu quả khai thác của chúng tôi, cũng như của toàn ngành hàng không Việt Nam.

Tổng giám đốc Lê Hồng Hà: Xây dựng văn hóa an toàn

Tại tọa đàm Góc nhìn của CEO về thực trạng ngành trong phiên khai mạc toàn thể sáng 19-9, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà đã thảo luận cùng với ông Mark Searle, Giám đốc về an toàn của IATA, và ông Captain Stanley K Ng, Tổng giám đốc Philippine Airlines, dưới sự điều hành của ông Nick Careen - Phó Chủ tịch điều hành, An toàn và Bảo mật IATA.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà trong buổi tọa đàm cùng các diễn giả.

Các bên đã trao đổi về thực trạng của ngành khi ngành hàng không chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời nêu bật những cơ hội và thách thức mà các hãng hàng không phải giải quyết để đảm bảo an toàn và hiệu quả mở rộng của ngành trong tương lai.

"Philippine Airlines không tăng chuyến một cách bừa bãi vượt quá khả năng phục vụ bởi điều này sẽ càng gây ra sự thất vọng từ khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh lợi nhuận vì an toàn"- ông Stanley K Ng khẳng định

Nhấn mạnh văn hóa an toàn có ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện an toàn, ông Lê Hồng Hà cho biết Vietnam Airlines đã xây dựng một nền văn hóa an toàn đến từng đơn vị, đến từng cán bộ nhân viên ở mọi cấp bậc chứ không chỉ được đảm bảo bởi hệ thống giám sát nội bộ, hệ thống quản lý bên ngoài.

"Vietnam Airlines luôn cam kết an toàn là số 1. Đây là nền tảng cốt lõi và là định hướng trong mọi hoạt động của hãng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng dành nguồn lực tốt nhất để đảm bảo thực thi chính sách an toàn và chất lượng cao nhất"- ông khẳng định.

Tổng giám đốc IATA Willie Walsh cho biết Hiệp hội có các dữ liệu xem xét, theo dõi về hành vi an toàn và đảm bảo hoạt động và có thể chia sẻ dữ liệu một cách thoải mái cũng như bảo mật thông tin.

IATA thường xuyên đưa tài liệu hướng dẫn xây dựng kịch bản, phương án khai thác chuyến bay hiệu quả, phương án chuẩn bị khẩn nguy khẩn cấp, trong đó tạo văn hóa an toàn là rất quan trọng vì nhiều người vẫn chưa lưu tâm đến an toàn bay. Dữ liệu an toàn cần hợp tác, chia sẻ nhiều hơn để giúp nâng tầm hàng không lên tầm cao mới.

Ông cũng lưu ý cần sự cân bằng giữa con người và công nghệ trong đảm bảo khai thác, an toàn bay: "Công nghệ mang lại cơ hội cho con người, tự động hóa hỗ trợ an toàn tăng lên. Cần đảm bảo duy trì kỹ năng của con người cũng như lợi ích công nghệ mang đến."

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/lan-dau-tien-hoi-nghi-ve-an-toan-hang-khong-toan-cau-dien-ra-tai-viet-nam-20230919162735797.htm