Lần đầu bắn hạ trực thăng UH-60 Mỹ viện trợ Ukraine?

Phóng viên quân sự Evgeniy Poddubny cho biết một trực thăng UH-60 cùng 20 lính dù Ukraine đã bị bắn hạ khi cố đổ bộ xuống làng Kozinki, vùng Belgorod.

"Có lẽ đây lần đầu tiên một trực thăng quân sự UH-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất bị bắn rơi". Tuy nhiên phóng viên Poddubny nói thêm: “Vẫn khó xác định chính xác bản chất của mảnh vỡ.

Gần đây nhiều binh sĩ Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào các vùng Belgorod và Kursk và đã diễn ra những trận giao tranh căng thẳng, cả hai bên đều tuyên bố thiệt hại nặng nề của đối phương.

Về phương tiện được nhắc tới, UH-60 Black Hawk (Diều Hâu Đen) là máy bay trực thăng vận tải đa dụng hạng nhẹ do Sikorsky Aircraft chế tạo, nó sử dụng cấu hình rotor với cánh quạt 4 lá đi kèm 2 động cơ phản lực để vận hành cánh quạt.

Phiên bản UH-60A được đưa vào hoạt động trong Lục quân Mỹ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật, được thiết kế với dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu vận tải bằng C-130 Hercules.

Dòng trực thăng UH-60 có thể chở 11 lính với đầy đủ vũ khí trang bị, tải trọng tối đa mà khoang hàng hóa bên trong mang được vào khoảng 1.170 kg, thông số này rõ ràng không cao nhưng có mục đích lớn nhất đó là đảm bảo độ cơ động.

UH-60 Black Hawk có thể được trang bị súng máy M240H 7,62 mm hoặc M134 minigun 7,62 mm hay GAU-19 12,7 mm đi kèm rocket 70 mm Hydra 70, tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.

Black Hawk được trang bị nhiều thiết bị điện tử tiên tiến có tính năng rất ưu việt như hệ thống định vị toàn cầu GPS, thiết bị trinh sát quang điện tử, chiếu chùm laser để dẫn đường cho vũ khí có điều khiển...

Trực thăng UH-60 tiêu chuẩn sử dụng 2 động cơ General Electric T700-GE-701 công suất 1.890 mã lực/chiếc, cho tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h, phạm vi hoạt động với tối đa nhiên liệu đạt tới con số 2.200 km.

UH-60 là loại trực thăng tham chiến nhiều nhất trên khắp hành tinh. Trong tất cả các hoạt động, Black Hawk đã chứng minh được là chiếc máy bay lên thẳng đa năng hàng đầu thế giới hiện nay.

Quân đội Ukraine có trong biên chế số lượng nhỏ trực thăng UH-60 do Mỹ viện trợ, nhưng hình ảnh của chúng xuất hiện rất ít.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lan-dau-ban-ha-truc-thang-uh-60-my-vien-tro-ukraine-post675853.html