Làm rõ vụ nổ súng trong đêm trên đường Xã Đàn

(HNM) - Ngày 17-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với CA quận Đống Đa điều tra, làm rõ vụ "cố ý gây thương tích, gây rối TTCC", bắt 4 đối tượng, gồm: Trần Thị Lan (SN 1975, trú tại Lạc Long Quân, phường Bưởi, Tây Hồ), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1976, ở Tây Sơn, Đống Đa), Quách Thanh Văn (SN 1982, trú tại Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa) và Trần Mạnh Linh (SN 1987, trú tại Vị Hoàng, TP Nam Định).

(HNM) - Ngày 17-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với CA quận Đống Đa điều tra, làm rõ vụ "cố ý gây thương tích, gây rối TTCC", bắt 4 đối tượng, gồm: Trần Thị Lan (SN 1975, trú tại Lạc Long Quân, phường Bưởi, Tây Hồ), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1976, ở Tây Sơn, Đống Đa), Quách Thanh Văn (SN 1982, trú tại Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa) và Trần Mạnh Linh (SN 1987, trú tại Vị Hoàng, TP Nam Định).

Theo điều tra của CA, trước đây, chị Phạm Thu Trang (SN 1984, trú ở ngõ Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa) có nhận kinh doanh lại khách sạn ở ngõ 255 Cầu Giấy của Lan với giá 450 triệu đồng, đặt trước 40 triệu đồng, hẹn ngày 23-2 trả hết. Đến hạn, Trang không trả tiền. Lan đã cùng các đối tượng Tuấn Anh, Văn, Linh hẹn Trang đến quán cà phê ở đường Xã Đàn (Kim Liên, Đống Đa để giải quyết) nhưng Trang không đến. Khoảng 23h ngày 16-4, các đối tượng trên cùng một số đối tượng khác đã đem theo súng bắn đạn ghém, dao đến nhà Trang. Không gặp Trang, cả bọn tấn công anh trai Trang và bạn là anh Nhâm Kỷ Nguyên (SN 1976, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ). Anh Nguyên bị chúng bắn đạn ghém vào cổ và bị chém vào tay, đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn… CA đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap-luat/545044/lam-ro-vu-no-sung-trong-dem-tren-duong-xa-%c4%91an.htm/