Làm rõ trách nhiệm 'nhà xe Thành Bưởi' trong vụ tai nạn 5 người chết ở Đồng Nai

Sau 5 ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe khách Thành Bưởi tại Quốc lộ 20, tỉnh Đồng Nai khiến 5 người tử vong, 4 người khác bị thương, người nhà nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong khi đó dư luận cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ vài trò trách nhiệm của nhà xe trong việc quản lý tài xế…

Nạn nhân và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng

Anh Bùi Trình Sang là anh trai của chị Bùi Thị Thu Hiền, cho biết, hiện tại em gái đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai. “Hiện gia đình đang tập trung lo cho người nhà nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm. Tình trạng sức khỏe của em gái tôi tạm ổn”, anh Sang nói và cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nhà xe Thành Bưởi có đến thăm hỏi người nhà anh đang điều trị tại bệnh viện và hỗ trợ mỗi người 10 triệu đồng.

Còn ông Phạm Minh – em trai của bà Phạm Thị Mót (nạn nhân tử vong tại bệnh viện) cho biết, “Hôm nằm bệnh viện, đại diện nhà xe Thành Bưởi chi nhánh Đồng Nai có đến thăm hỏi và gửi 10 triệu đồng. Khi chị tôi mất thì họ có đến thăm viếng thêm 20 triệu đồng…”.

Trao đổi với phóng viên, ông Minh nói do gia đình đang tập trung lo hậu sự nên chưa tính đến những bước tiếp theo. “Lúc chị tôi mất, họ (nhà xe Thành Bưởi) có đến thắp hương. Họ cũng chia sẻ nỗi buồn thôi và nói sau này vẫn còn nhiều thứ nữa. Mình cũng đang lu bu nên chưa thể làm gì thêm”, ông Minh nói.

Liên quan đến tình hình sức khỏe các nạn nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trước đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; Bệnh viện Chợ Rẫy về việc tiếp tục cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân vụ tai nạn giao thông này. Theo đó, các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn; Đồng thời khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông; phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời; Yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục cập nhật tình hình diễn biến của việc cứu chữa, điều trị người bệnh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Làm rõ trách nhiệm tài xế bị giam bằng nhưng vẫn lái xe

Tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn kinh hoàng tại Quốc lộ 20, tỉnh Đồng Nai khiến 5 người tử vong, 4 người khác bị thương được xác định danh tính tên Hoàng Văn Tính (37 tuổi), ngụ tại Thừa Thiên Huế. Liên quan đến vụ việc, dư luận có nhiều bức xúc và đặt vấn đề về trách nhiệm của nhà xe khi tài xế trước đó đã bị CSGT tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Tri Đức (Công ty Luật 360, Đoàn luật sư TP HCM), cho biết, theo luật định Công ty TNHH Thành Bưởi là pháp nhân nên không phải là chủ thể chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên có hay không việc các chủ sở hữu vì lợi nhuận nên đã “ngó lơ” để nhân viên thuộc cấp mặc nhiên “phá rào” sử dụng luôn cả tài xế bị tước bằng lái để điều khiển phương tiện vận tải, đó là điều chúng ta không loại trừ đặt ra nghi vấn (?). Nếu quá trình điều tra cơ quan CSĐT sở tại xác định được vấn đề này như đã nêu thì các cá nhân chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trước đó, theo lực lượng chức năng, dù đang bị trong thời gian bị CSGT tỉnh Lâm Đông tước Giấy phép lái xe vì các vi phạm trước đó nhưng tài xế này vẫn được phía hãng xe Thành Bưởi điều động điều khiển phương tiện gây tai nạn trên.

Cũng theo Luật sư Nguyễn Tri Đức, trong vụ tai nạn này, ngoài việc tài xế chịu trách nhiệm hình sự thì cá nhân người trực tiếp được Công ty TNHH Thành Bưởi giao nhiệm vụ quản lý điều động tài xế, và phương tiện theo qui định tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT dù bất cứ lý do nào vô ý hay cố ý trong việc giao phương tiện cho tài xế bị tước bằng lái vận chuyển hành khách dẫn đến tại nạn… buộc phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 263 BLHS hiện hành. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra xác định cáccá nhân chủ sở hữu - Công ty TNHH Thành Bưởi không có chủ trương như vấn đề chúng ta đặt ra nghi vấn nêu trên thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định đồng thời phải liên đới về trách nhiệm dân sự là điều chắc chắn.

Cũng theo Luật sư Đức, Điều 263 Bộ Luật Hình sự quy định hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, người nào có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không đủ sức khỏe…mà vẫn điều động người đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Nếu gây tai nạn làm chết từ 3 người thì có thể bị phạt tới 12 năm tù giam. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Cuối cùng, Luật sư Đức cho rằng đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng này. “Tôi thiết nghĩ chỉ khi xảy ra tai nạn thương tâm đau lòng thì mới phát hiện tài xế bị tước bằng lái đây chỉ là trường hợp đơn cử. Thiết nghĩ vấn nạn này đã tồn tại từ lâu trong hoạt động của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải. Đã đến lúc các nhà làm luật cần bổ sung cụ thể hóa trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong trường hợp trên, qua đó nhằm siết chặt loại trừ những trường hợp vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, thương tâm đau lòng như vụ việc nêu trên, đó là điều cấp thiết” ông Đức cho biết thêm.

Sáng ngày 5/10 trao đổi qua điện thoại với ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về vụ việc, ông Thành cho biết liên quan đến việc thăm hỏi và hỗ trợ, phía công ty đã cử người đến thăm hỏi và có hỗ trợ ban đầu. Ông Thành cho biết, liên quan đến vấn đề pháp lý pháp luật xung quanh vụ việc, cứ gặp cơ quan chức năng, chúng tôi không cung cấp gì đâu.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông vận tải TP HCM - thông tin tại buổi họp báo.

Khi phóng viên hỏi về thông tin tài xế trước đó đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng nhưng vẫn tiếp tục lái xe, ông Thành cho biết. Thông tin đó là có chứ sao không có được, vì bằng lái nào cũng là bằng lái, bằng lái thật cũng như bằng lái giả chả ai giám định được, chỉ khi nào có vụ việc xảy ra lúc đó giám định mới biết được giả thật thôi, phía công ty không biết chuyện này…

Chiều cùng ngày 5/10 tại buổi họp báo về kinh tế xã hội của TP HCM, liên quan đến một số câu hỏi xoay quanh vụ tai nạn giao thông tại Đồng Nai do tài xế của Công ty TNHH Thành Bưởi gây ra đại diện Sở GTVT cho biết: Về xử phạt vi phạm hành chính, hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố đã lập biên bản 2.383 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt là 3.588.475.000 đồng...Riêng Công ty TNHH Thành Bưởi, thanh tra Sở phát hiện và lập biên bản 34 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt là 35 triệu đồng.

Về kết quả xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình (GPS), đại diện Sở GTVT cũng thông tin trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở GTVT thành phố đã thu hồi 6.236 phù hiệu (biển hiệu) vi phạm tốc độ. Riêng Công ty TNHH Thành Bưởi bị thu hồi 246 phù hiệu.

Hiện Sở GTVT mới ban hành quyết định kiểm tra chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, thời gian thực hiện từ ngày 5 đến 15/10, Sở GTVT thông tin.

Q.Trung - M.Thìn - Đ.Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lam-ro-trach-nhiem-nha-xe-thanh-buoi-trong-vu-tai-nan-5-nguoi-chet-o-dong-nai-5740499.html