Lâm Quang Nhật bỏ cuộc khi đang dẫn đầu vì khó thở

Lâm Quang Nhật không thể tiếp tục cuộc đua tranh HCV ở nội dung triathlon tại SEA Games 32 khi tới hạn về sức khỏe sáng 8/5.

Lâm Quang Nhật là VĐV triathlon hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Theo chia sẻ của HLV đội triathlon, Nguyễn Anh Tuấn, Lâm Quang Nhật bỏ cuộc sau khi dẫn đầu cuộc đua cả phần thi bơi và đạp xe. Tuy nhiên khi đang chạy lên dốc, Quang Nhật không thể thở và phải dừng phần thi ngay lập tức.

HLV Anh Tuấn cho biết nhịp tim tối đa của Quang Nhật trong chặng đua trước khi bỏ cuộc lên tới 219 nhịp/phút, mức cực cao so với thông thường (từ 130-190).

"Xin cảm ơn Nhật đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Hôm nay có thể nói là phần thi đấu ở đẳng cấp cao nhất từ trước tới giờ trong lịch sử triathlon của vận động viên Việt Nam tại SEA Games", HLV Anh Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh Quang Nhật, Nguyễn Thị Kim Cương là VĐV còn lại của triathlon Việt Nam thi đấu tại SEA Games. Cương chưa bình phục chấn thương rạn xương háng nhưng vẫn hoàn thành chặng bơi và đạp xe.

Thời tiết khắc nghiệt được cho là lý do khiến Quang Nhật và nhiều VĐV khác phải nỗ lực quá sức. HLV Anh Tuấn cho biết "90% VĐV khi về đích đều cần trợ giúp y tế, thở bình oxy. Thậm chí 'nữ hoàng' Kim Mangrobang khi về đích đã hoàn toàn mất tỉnh táo, đâm thẳng tốc độ cao vào pano quảng cáo và bất tỉnh".

Sau khi Quang Nhật bỏ cuộc, bộ đôi Fernando Casares và Kim Remolino giúp Philippines giành HCV.

Vỡ òa cảm xúc với HCV karate của Việt Nam Chiều 8/5, tuyển karate vỡ òa cảm xúc khi đem về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng nội dung kumite đồng đội nam.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lam-quang-nhat-bo-cuoc-khi-dang-dan-dau-vi-kho-tho-post1429437.html