Lạm phúc, tham nhũng đe dọa ổn định của Trung Quốc

Lạm phát và tham nhũng có thể gây ra những "tác động tiêu cực" đối với sự ổn định của Trung Quốc.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn chương trình Fareed Zakaria GPS của kênh truyền hình CNN (Mỹ) phát ngày 3/10. Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh đang rất nỗ lực nhằm kiểm soát tốt tình trạng lạm phát vốn đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2008 do thiên tai, mất mùa đẩy giá lương thực leo thang. Ông đồng thời nhấn mạnh gói kích thích trị giá 586 tỷ USD được Bắc Kinh đưa ra cách đây hai năm đã giúp nền kinh tế Trung Quốc đi đúng hướng bất chấp suy thoái toàn cầu. Theo số liệu vừa công bố của Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc đã tăng 3,5% trong tháng Tám, so với con số 3,3% của tháng trước đó, đánh dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2008 - giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi giá tiêu dùng lên tới 4% - cao hơn mức mục tiêu 3% hàng năm của chính phủ. Trong tháng Tám vừa qua, giá lương thực tại Trung Quốc, yếu tố chủ chốt của chỉ số giá tiêu dùng, đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên quan đến những căng thẳng với Mỹ xung quanh tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng các nghị sỹ Mỹ đã chính trị hóa vấn đề này, đồng thời khẳng định thặng dư thương mại là điều tất yếu trong quá trình phát triển của Trung Quốc. Trước đó, ngày 29/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc nhanh chóng điều chỉnh lại tỷ giá đồng nhân dân tệ, vốn bị Washington coi là được định giá không công bằng, đồng thời đổ lỗi cho đồng nhân dân tệ đã "xóa sổ" việc làm của người Mỹ. Các nhà lập pháp và các doanh nghiệp Mỹ cáo buộc Trung Quốc cố tình ghìm giá đồng nhân dân tệ để tạo lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của nước này trên thị trường thế giới, khiến Mỹ mất đi hàng triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, Bắc Kinh liên tục bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ, đồng thời cho rằng tỷ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ và USD không phải là nguyên nhân chính dẫn tới thâm hụt buôn bán của Mỹ với Trung Quốc./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lam-phuc-tham-nhung-de-doa-on-dinh-cua-trung-quoc/201010/62623.vnplus