Lạm phát tại Chile tăng cao hơn dự báo trong tháng 1/2023

Tỷ lệ lạm phát của Chile tháng 1/2023 đã tăng 0,8% so với tháng trước đó. Con số này cao hơn mức dự báo do các công ty phân tích thị trường đưa ra.

Người dân mua hàng trong siêu thị tại Santiago, Chile. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 8/2, Viện Quốc gia về Thống kê (INE) của Chile cho biết tỷ lệ lạm phát của quốc gia Nam Mỹ này trong tháng 1/2023 đã tăng 0,8% so với tháng trước đó. Con số này cao hơn mức dự báo do các công ty phân tích thị trường đưa ra.

Theo INE, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Chile trong 12 tháng qua đã tăng lên mức 12,3%, cao hơn nhiều so với mức trần từ 2-4% do Ngân hàng trung ương Chile (BCCH) đặt ra.

Các ngành hàng tăng giá nhiều nhất trong tháng trước là thực phẩm, đồ uống không cồn và thuốc lá. Nhóm mặt hàng duy nhất ghi nhận giảm giá là giao thông vận tải.

Theo các công ty tư vấn thị trường và các ngân hàng tư nhân tại Chile, lạm phát tiếp tục ở mức cao sẽ giảm bớt kỳ vọng về việc BCCH cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Hiện lãi suất tham chiếu tại quốc gia này đang ở mức 11,25%, mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ qua.

Công ty tư vấn đầu tưInversiones Security nhấn mạnh, các số liệu của tháng 1 cho thấy lạm phát kéo dài hơn nhiều so với dự kiến và giá cả tiêu dùng có xu hướng tăng tốc một cách “đáng ngạc nhiên”.

Trong khi đó, đại diện ngân hàng Santander Chile cho rằng chỉ số CPI cao trong tháng 1/2023, cộng thêm các số liệu về hoạt động kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp mới nhất, đều trái ngược so với các ước tính. Những yếu tố này khiến khả năng BCCH sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất trở nên khó khả thi.

Ngân hàng thương mại này ước tính chu kỳ cắt giảm lãi suất tại Chile có thể bắt đầu sớm nhất là từ giữa năm nay. Đồng thời, Santander Chile nhận định một khi quá trình này bắt đầu, biên độ giảm lãi suất sẽ ở mức cao./.

Ngọc Tùng (P/v TTXVN tại Buenos Aires)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lam-phat-tai-chile-tang-cao-hon-du-bao-trong-thang-1-2023/280288.html