Lái xe ôm lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của nhiều khách thuê xe

Đối tượng đó là Phạm Văn Chiến (SN 1989, HKTT và chỗ ở tại số 4, ngõ 304 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), từng có 1 tiền án về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản', bị TAND quận Cầu Giấy xử 6 năm tù.

Trước đó, khoảng 10h ngày 4/5, tổ công tác của Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội), tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đi đến khu vực cầu Nguyễn An Ninh thuộc phường Tương Mai, tổ công tác phát hiện một nam giới đang đứng ở đầu cầu, có dấu hiệu nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng khai là Phạm Văn Chiến.

Quá trình đấu tranh, Công an phường Tương Mai xác định Chiến là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của khách đi xe ôm trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian qua.

Đối tượng Phạm Văn Chiến.

Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách đi xe ôm.

Thủ đoạn của đối tượng là nhận chở khách, sau đó đưa họ đến khu vực đầu cầu Nguyễn An Ninh thì dừng xe, sau đó vờ mượn điện thoại của khách gọi có việc rồi phóng xe bỏ đi. Bẳng thủ đoạn trên, Chiến đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân đầu tiên là anh Vũ Minh Đức (trú tại Hà Nội). Khoảng 13h30 ngày 25/2, Chiến đứng trước cổng trường Đại học kinh tế quốc dân thuộc phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng thì anh Đức đến thuê chở.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản của người bị hại, Chiến đèo anh Đức đến đầu cầu Nguyễn An Ninh thì dừng phương tiện, sau đó hỏi mượn chiếc điện thoại Samsung A52, trị giá khoảng 5 triệu đồng của nạn nhân với lý do gọi cho người khác. Sau khi cầm được điện thoại, đối tượng điều khiển xe đi vào ngõ 160 Nguyễn An Ninh và bỏ trốn.

Cũng với thủ đoạn như trên, khoảng 9h15 ngày 19/3, tại ngã 3 Nguyễn Đức Cảnh – Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Chiến bắt khách là anh Nguyễn Gia Phương (trú tại Hà Nội). Sau đó, chiếm đoạt chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max, trị giá khoảng 11 triệu đồng của nạn nhân.

3h50 ngày 19/4, tại khu vực ga Hà Nội, Chiến nhận chở anh Ngô Xuân Trường (trú tại Hà Nội). Khi cả hai đi đến đầu cầu Nguyễn An Ninh, đối tượng đã mượn điện thoại Iphone 11, trị giá khoảng 5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tiếp đó, khoảng 20h50 ngày 21/4, Chiến đã lừa, lấy của anh Đỗ Đức Cường (trú tại Hà Nội), chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Chiến. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đề nghị ai là nạn nhân của các vụ việc tương tự hãy liên hệ với Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai để phối hợp giải quyết.

X. Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/lai-xe-om-lua-dao-chiem-doat-dien-thoai-cua-nhieu-khach-thue-xe-i692632/