Lạc quan và kỳ vọng lớn sau Cuộc họp SCCP APEC 2017 tại Nha Trang

Ngày 23/2, Cuộc họp của Nhóm Tiểu ban thủ tục Hải quan lần thứ nhất (SCCP 1) đã chính thức bế mạc, mang theo nhiều kết quả đáng ghi nhận cũng như triển vọng vào một tương lai tươi sáng cho các nền kinh tế thành viên trước thềm SCCP 2 tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 8/2017.

Nhiều triển vọng trong hợp tác và phát triển đã được mở ra sau Cuộc họp SCCP lần thứ nhất tại Nha Trang. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Anh .

Dấu ấn chủ nhà

Với chủ đề của APEC 2017 là “Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai” (“Creating New Dynamism, Fostering A Shared Future”), APEC 2017 hiện tập trung vào các ưu tiên chính gồm: Đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; tăng cường liên kết kinh tế và hội nhập khu vực sâu rộng; tạo thuận lợi cho danh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ thông qua việc hỗ trợ để tăng cường tính cạnh tranh, sáng tạo và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngay trước thềm diễn ra phiên họp cuối cùng của SCCP APEC 2017 lần thứ nhất tại Nha Trang, nhiều đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC đã tỏ ra rất vui vẻ và hào hứng khi được phóng viên Báo Hải quan hỏi về cảm nhận của mình khi đến với APEC 2017 tại Việt Nam. Có khá nhiều mẩu chuyện thú vị xoay quanh những vị đại biểu này, nhưng tựu chung lại đó là sự ấn tượng đối với nước chủ nhà trên hai khía cạnh chính: vai trò của Việt Nam trong việc định hướng nội dung cuộc họp và khâu tiếp đón rất nồng hậu.

Ông Andrey Klochenko, đại diện Hải quan Nga chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Việt Nam. Nhưng thật lòng mà nói, tôi yêu đất nước các bạn và Nha Trang là một điểm đến thật tuyệt vời. Con người Việt Nam mến khách và ẩm thực nơi đây cũng rất phong phú, đa dạng. Đối với Cuộc họp SCCP lần này tại Nha Trang, tôi đánh giá cao khâu chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng của các bạn Việt Nam, đặc biệt là Hải quan Việt Nam. Sự kỹ lưỡng đó không chỉ thể hiện ở trong nội dung các buổi họp mà còn ở cách thức đón tiếp, chiêu đãi và thể hiện bản sắc dân tộc của các bạn trong các buổi tiệc”.

Cùng chung quan điểm với ông Andrey Klochenko, ông Alfian Chaniago, đại diện Hải quan Indonesia cho biết: “SCCP APEC năm nay tại Việt Nam được tổ chức rất ấn tượng và nước chủ nhà cũng đã những sự chuẩn bị rất tốt về nội dung và công tác tổ chức”.

Đặt chân đến Việt Nam lần thứ 5, ông Diego Alejandro Garcia Gonzalez, đại diện Ban thư ký APEC hào hứng chia sẻ: “Việt Nam là một đất nước tươi đẹp với những người bạn rất thân thiện. Tôi đã đến Hà Nội, TP. HCM, Hội An, Đà Lạt và bây giờ là Nha Trang. Dù đặt chân tới vùng đất nào ở Việt Nam, tôi cũng đều muốn quay trở lại”. Khi được hỏi về nhận định chuyên môn của Ban thư ký APEC đối với chủ nhà Việt Nam, ông Diego chia sẻ thêm: “Theo thông lệ quốc tế, mỗi một nền kinh tế thành viên đều có một năm chủ trì APEC. Theo đánh giá của tôi, Việt Nam đã thành công trong việc thể hiện vai trò chủ nhà của mình”.

SCCP APEC 2017 đã được nhiều đại biểu đánh giá cao về chất lượng nội dung. Ảnh: Hoàng Anh.

Nhiều triển vọng cho hợp tác và phát triển

Bế mạc SCCP lần thứ nhất tại Nha Trang, các nền kinh tế thành viên đã cùng nhau thống nhất 16 vấn đề trong chương trình nghị sự của SCCP, dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh. Trong nội dung của 16 vấn đề đó, các vấn đề chính đều hướng tới đạt các Mục tiêu Bogor về tạo thuận lợi thương mại và xây dựng các trụ cột trong chương trình nghị sự APEC 2020; tiếp tục thúc đẩy triển khai các cam kết FTA trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương; thúc đẩy kết nối APEC và kết nối chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ; đẩy mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ cũng như thúc đẩy các chuỗi giá trị toàn cầu, khu vực và thúc đẩy tự do hóa dịch vụ thương mại.

Trên cơ sở chủ đề và định hướng ưu tiên của APEC và CTI trong năm 2017, SCCP đã thống nhất chương trình nghị sự của cuộc họp lần 1 tập trung vào 7 nội dung chính như sau: Triển khai thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ WTO; Triển khai kết nối cơ chế một cửa; Phát triển chương trình DN ưu tiên; Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro trong quản lý hải quan; Quản lý thực thi quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới; Thúc đẩy thương mại điện tử qua biên giới và Tăng cường khung kết nối chuỗi cung ứng.

Với 2 nội dung ưu tiên trong SCCP APEC 2017 tại Việt Nam gồm: Đảm bảo an ninh thương mại trong kết nối chuỗi cung ứng, trong đó nhấn mạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả hàng nhái và Tạo thuận lợi thương mại thông qua tăng cường triển khai và hoàn thiện kết nối cơ chế một cửa, tính đến thời điểm hiện tại, 16 vấn đề được thống nhất sau phiên bế mạc SCCP đã đáp ứng được 2 nội dung trên.

Nhận định về nội dung trong các phiên họp của SCCP APEC 2017 tại Việt Nam, đại diện Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), ông Toshihiko Osawa cho biết: “Tôi đến Việt Nam với vai trò là quan sát viên của WCO. Trong thời gian diễn ra hội nghị, tôi đã lắng nghe và chú ý tới nhiều bài phát biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC. Và nếu bạn hỏi tôi rằng, tôi chờ đợi gì ở Cuộc họp SCCP tại Việt Nam lần này thì đó chỉ có thể là mục tiêu hợp tác và phát triển. Tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện đang làm tốt mục tiêu đó”.

Hoàng Anh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/lac-quan-va-ky-vong-lon-sau-cuoc-hop-sccp-apec-2017-tai-nha-trang.aspx