Lạ lùng giống lúa mùa nổi dài gấp đôi người

Loại lúa này có điểm đặc biệt là có thể phát triển các lóng dài thêm trong mùa lũ (đạt độ dài thân cây có thể đạt đến 3 - 4m).

Hiện nay, ở miền Tây chỉ có An Giang và Đồng Tháp là 2 địa phương còn có lúa mùa nổi với tổng diện tích khoảng 400ha, trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện Tri Tôn (An Giang).

Lúa mùa nổi có năng suất thấp (chỉ đạt 2,5 - 3 tấn/ha) nhưng có ưu điểm nổi bật là sau khi thu hoạch, người dân có thể tận dụng thân cây lúa (rơm rạ) để ủ gốc hoa màu. Những loại hoa màu này sau đó sẽ ít tốn công chăm sóc, ít phun thuốc trừ sâu bệnh và cho năng suất vượt trội.

Lúa mùa nổi có thể dài đến 3 - 4m, tùy theo độ sâu mực nước vào mùa nước nổi. Từ một hạt giống ban đầu, lúa mùa nổi có thể phát triển 9 - 10 nhánh.

Thu hoạch lúa mùa nổi ở An Giang. Khi nước rút, lúa nằm dài trên mặt đất và lóng trên cùng vươn lên để trổ bông.

Nông dân xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn (An Giang)bỏ hom mì sau khi thu hoạch xong lúa mùa nổi. Do thân cây lúa to nên rất thích hợp ủ gốc cây màu trong suốt quá trình sinh trưởng.

Lúa mùa nổi thường sản xuất theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên nên hạt gạo đạt độ dinh dưỡng rất cao và an toàn cho người tiêu dùng.

Hạt lúa mùa nổi to tròn, săn chắc, có màu vàng óng ánh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/la-lung-giong-lua-mua-noi-dai-gap-doi-nguoi-699120.html