Lá chuối vướng vào đường điện trung thế, hơn 6,3 ngàn hộ dân mất điện

Ngày 27-3, Điện lực Trảng Bom cho hay, trong 2 ngày 22 và 23-3 tại xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) đã xảy ra 2 sự cố điện liên tiếp do lá chuối vướng vào đường điện trung thế gây mất điện hơn 6,3 ngàn hộ dân.

Lá chuối vướng lên đường điện trung thế gây sự cố điện tại xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) trưa 23-3. Ảnh: CTV

Cụ thể, rạng sáng 22 và trưa 23-3, gió mạnh đã cuốn nhiều lá chuối (nằm vương vãi dưới đất các khu vườn chuối của người dân) vướng lên đường điện trung thế đi qua khu vực xã Sông Thao. Hậu quả 2 sự cố trên đã khiến hơn 6,3 ngàn hộ dân mất điện. Điện lực Trảng Bom đã huy động người và phương tiện xử lý kịp thời ngay sau đó.

Để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục cũng như ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy, nổ, nhất là trong thời gian cao điểm mùa khô, Điện lực Trảng Bom khuyến cáo các hộ dân trồng chuối sau khi thu hoạch, chăm sóc cắt tỉa lá chuối cần thu gom, bó gọn và tập trung tại một khu vực nhất định để lưu giữ hoặc đốt.

Ngoài ra, để lá chuối nằm vương vãi tại vườn, gây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do gió cuốn tàu chuối khô bay lên vướng vào đường dây điện. Đồng thời khi tiến hành đốt đồng, rẫy phải có biện pháp đề phòng lửa cháy lan đối với công trình điện xung quanh.

Đăng Tùng - Hạo Nam

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/la-chuoi-vuong-vao-duong-dien-trung-the-hon-63-ngan-ho-dan-mat-dien-b082f46/