Ký Ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đã ký Ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sébastien Lecornu ký Ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp.

Ngay sau lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng, ngày 5/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu.

Khép lại quá khứ hướng tới tương lai tốt đẹp

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Sébastien Lecornu có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, là minh chứng cho tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai tốt đẹp”, vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước, hai dân tộc; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và các thành viên đoàn Việt Nam tại hội đàm.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp thời gian qua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Trên cơ sở Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp giai đoạn 2018-2028 và Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp sửa đổi, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn; các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; quân y; chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương...

Bộ trưởng Sébastien Lecornu và các thành viên đoàn Pháp tại hội đàm.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, thủy đạc, công nghiệp quốc phòng, trao đổi chiến lược, chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương...; hai bên tích cực trao đổi để sớm đạt được thống nhất về Chương trình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp giai đoạn 2025- 2028.

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả

Về phần mình, Bộ trưởng Sébastien Lecornu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm. Bộ trưởng Sébastien Lecornu nêu bật tầm quan trọng hợp tác chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Bộ trưởng Sébastien Lecornu bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sébastien Lecornu đã ký Ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu sang thăm chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Sébastien Lecornu diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp không ngừng phát triển hiệu quả.

Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Pháp đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện hơn nữa.

Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Sébastien Lecornu.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác về quốc phòng luôn là lĩnh vực được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi bên.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đặc biệt là Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp giai đoạn 2018-2028 và Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp sửa đổi.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sébastien Lecornu duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Các cơ quan, đơn vị của hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tích cực rà soát, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, đạt được kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế đa phương...

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sébastien Lecornu.

Hai đoàn chụp ảnh chung.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-truong-bo-quoc-phong-chu-tri-le-don-bo-truong-bo-quan-doi-phap-119240505130541562.htm