Kỳ vọng bứt phá năm 2023

Năm 2023 là năm có tính bản lề đối với việc hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra. Bên cạnh những khó khăn, Quảng Ninh đón nhiều thời cơ, thuận lợi mới, nhất là khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 đã được phê duyệt… Đây là những động lực để Quảng Ninh kỳ vọng có những bứt phá trong năm nay.

Điểm sáng về thu hút đầu tư

Các đại biểu làm lễ động thổ, khởi công dự án phát triển công nghiệp BW Bắc Tiền Phong. Ảnh: Nguyễn Thanh

Khai thác thế mạnh riêng có, KKT Quảng Yên có những tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư ngay trong tháng 1-2023, dự án thứ cấp đầu tiên tại KCN Bắc Tiền Phong, TX Quảng Yên đã được khởi công xây dựng. Đây là dự án phát triển công nghiệp BW Bắc Tiền Phong có diện tích quy hoạch 7,4ha với tổng mức đầu tư 20,5 triệu USD. Mục tiêu dự án là xây dựng hệ thống nhà xưởng và nhà kho xây sẵn chất lượng cao để phục vụ cho các dự án sản xuất, kinh doanh tại KCN Bắc Tiền Phong. Qua đó, góp phần tạo thêm lợi thế của KCN này nói riêng và KKT Quảng Yên nói chung trong việc thu hút đầu tư.

KCN Bắc Tiền Phong do DEEP C và Tập đoàn Hateco hợp tác phát triển, đầu tư, được định hướng trở thành một hệ thống KCN kết nối trực tiếp với cảng biển phía Nam của Quảng Ninh. KCN được phát triển theo phương thức đa chức năng “tất cả trong một”, tích hợp khu hóa chất hóa dầu và hệ thống cảng biển nội khu, bao gồm cả bến cảng thông thường và cầu cảng hàng lỏng. Mục tiêu của chủ đầu tư là xây dựng một khu công nghiệp phù hợp với đa dạng ngành nghề và nâng cao lợi thế logistics cho nhà đầu tư bên cạnh kết nối hạ tầng hoàn thiện sẵn có hiện nay.

Ông Đặng Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc DEEP C Việt Nam, cho biết: Với sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ sát sao của tỉnh, dự án thứ cấp đầu tiên được khởi công xây dựng tại KCN Bắc Tiền Phong ngay từ đầu năm là tín hiệu đáng mừng mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào KCN trong năm 2023. Dự kiến, năm nay, KCN sẽ thu hút được 14 nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án với tổng vốn đầu tư 2 tỷ đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng của KCN đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, thực hiện và hoạt động.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà máy điện tử Quảng Yên tại khu vực Đầm Nhà Mạc (Tháng 9-2022).

Tận dụng cơ hội phát triển ở các KKT, KCN, năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu thu hút ít nhất 1 tỷ USD vào các KKT, KCN. Do đó, tỉnh đã giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn KCN, KKT, làm căn cứ để có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy thu hút đầu tư một cách hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng KKT ven biển Quảng Yên đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch và lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trong KKT ven biển Quảng Yên.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch lập các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các KCN làm cơ sở thu hút, lựa chọn nhà đầu tư; lập, hoàn thiện 3 quy hoạch phân khu gồm: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN và đô thị dịch vụ Hải Hà 1; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN và đô thị dịch vụ Hải Hà 2, quy hoạch khu vực đảo Cái Chiên thuộc KKT cửa khẩu Móng Cái; trình Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương và tổ chức lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà.

Bên cạnh đó, từ tỉnh đến sở, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng KCN đảm bảo đồng bộ với các dự án giao thông trọng điểm do tỉnh đầu tư.

Công nhân Công ty Dệt may TNHH Weitai Hạ Long (KCN Việt Hưng) kiểm tra sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, cho biết: Trong năm 2023, dự kiến, KCN Sông Khoai thu hút 5 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Để đạt được con số này, chúng tôi mong muốn tỉnh Quảng Ninh và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, ban hành tiêu chí cụ thể đối với dự án thu hút đầu tư.

Với những giải pháp quyết liệt của tỉnh, tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm cùng quyết tâm đầu tư của doanh nghiệp, làn sóng đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ bứt phá đạt được kỳ vọng, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.

Du lịch tăng trưởng mạnh mẽ

Cùng với thu hút đầu tư, du lịch là lĩnh vực Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đền Cửa Ông thu hút du khách tới tham quan.

Ngay từ những tháng đầu năm 2023, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút lượng lớn khách du lịch với tổng lượng khách đạt 1,6 triệu lượt, gấp 12,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, du lịch Quảng Ninh đã có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường khách quốc tế khi đón trên 17.000 lượt du khách đến các điểm tham quan trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó Vịnh Hạ Long đón trên 10.000 lượt du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm, lưu trú. Những dấu hiệu khởi sắc của ngành du lịch trong những tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách.

Song song với đó, nhiều sản phẩm du lịch mới, phong phú, hấp dẫn được các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở triển khai. Cùng với phát triển các điểm du lịch sẵn có, TP Hạ Long đang xây dựng phương án đưa vào khai thác tuyến tham quan núi Bài Thơ gắn với các di tích, điểm tham quan chùa Long Tiên và đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, nhà tù giam chính trị, nhà chờ phà, cụm Ba Đèo, nhà thờ Hòn Gai, chợ Hạ Long I; khai thác tối đa các điểm đến chùa Lôi Âm và hồ Yên Lập; xây dựng tuyến phố đêm, phố đi bộ. Thành phố đang từng bước phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái ở khu vực xung quanh trên cơ sở lợi thế sẵn có như: Am Váp farm, thiên đường hoa Quảng La…

Du khách trải nghiệm tại khu du lịch Quảng Ninh Gate.

Còn tại khu vực cửa ngõ của phía Tây của tỉnh, TX Đông Triều đã chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch với nhiều công trình được đưa vào hoạt động như: Tuyến đường vào các lăng mộ vua Trần, tuyến đường hành hương kết nối khu di tích Yên Tử với Hồ Thiên - Ngọa Vân, hệ thống dịch vụ cáp treo Ngọa Vân cùng các hạ tầng, dịch vụ đa dạng gắn với di tích, mở rộng nút giao đền Sinh và bãi đỗ xe đền Sinh... Đồng thời, đẩy mạnh khai thác các loại hình du lịch nông thôn như: Trải nghiệm các khu vườn đồi kiểu mẫu ở vùng trồng na, bưởi, hoa, xây dựng các điểm check-in, thúc đẩy du lịch làng quê Yên Đức...; mở rộng liên kết du lịch với các địa phương lân cận; hoàn thiện đề án Phát triển du lịch Đông Triều đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nắm bắt cơ hội phục hồi của ngành Du lịch trong năm nay, nhiều doanh nghiệp chủ động làm mới các sản phẩm du lịch phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng, khai thác hạ tầng sẵn có, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các điểm đến.

Ông Đinh Thọ Quang, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh, cho biết: Với những lợi thế riêng có, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là điểm đến của lượng lớn du khách nội địa. Với dịch Covid-19 được kiểm soát, chính sách thông thoáng, đi lại dễ dàng, khách du lịch quốc tế dự báo cũng sẽ quay trở lại Việt Nam trong năm nay. Để thu hút du khách, đơn vị sẽ tâp trung nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm trong chính khách sạn, chú trọng đào tạo nhân lực. Đồng thời, xây dựng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn theo từng thời điểm để thu hút du khách.

Tàu nhà hàng Paradise Delight dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 3-2023.

Còn Công ty CP Du thuyền 5 sao Tuần Châu, năm nay, đơn vị sẽ đưa vào hoạt động tàu nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên có tên Paradise Delight phục vụ du khách tham quan vịnh Hạ Long; phát huy lợi thế về cơ sở hạ tầng đồng bộ về cảng tàu, sân gold, bãi biển; đẩy mạnh khai thác thị trường khách tổ chức tiệc cưới kết hợp du lịch đầy tiềm năng...

Tin tưởng rằng, với giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo, chỉ đạo sát sao, Quảng Ninh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tích cực, duy trì tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy KT-XH địa phương.

Cao Quỳnh (Báo Quảng Ninh)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/142094/ky-vong-but-pha-nam-2023