Kỳ thủ Mai Hưng vô địch cờ chớp nhoáng châu Á

Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung cờ chớp nhoáng nữ tại Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2016 tại Uzbekistan (diễn ra từ ngày 25.5 đến 5.6).

Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2.199) không được đánh giá cao ở nội dung cờ chớp nhoáng trước giờ khởi tranh bởi cô chỉ là hạt giống số 14 (dựa trên hệ số Elo). Tuy nhiên, cô gái quê Bắc Giang luôn duy trì trong tốp dẫn đầu trước khi đánh bại đồng đội Võ Thị Kim Phụng ở ván cuối để đăng quang với 7,5 điểm (7 thắng, 1 hòa và 1 thua) sau 9 ván, hơn hẳn kỳ thủ Ấn Độ Vaishali R đoạt HCB với 6,5 điểm.

Tấm HCV bất ngờ đối với Mai Hưng này cũng là tấm HCV đầu tiên của đội cờ vua Việt Nam tại Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2016 tại Uzbekistan, do niềm hy vọng số 1 Lê Quang Liêm chỉ đoạt HCB ở cả 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhoáng.

Kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm vẫn kém duyên ở Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á

Sau thất bại đáng tiếc ở ván cuối nội dung cờ tiêu chuẩn nên chỉ đoạt HCB, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm quyết tâm tìm kiếm tấm HCV ở nội dung cờ chớp. Đây là nội dung sở trường của Quang Liêm khi anh từng đoạt ngôi vô địch thế giới năm 2013.

Liên tục dẫn đầu bảng tổng sắp sau 8 ván đấu và chỉ cần không thua Lu Shanglei (Trung Quốc) ở ván 9 quyết định, Quang Liêm sẽ đăng quang. Thế nhưng cũng như ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm lại “gãy” ở thời khắc quan trọng nhất. Chiến thắng trước Quang Liêm cũng giúp Lu Shanglei đoạt HCV trong khi kỳ thủ số 1 Việt Nam phải chấp nhận về hạng nhì.

Như vậy tuyển cờ vua VN khép lại Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á với 1 HCV, 2 HCB.

HOÀNG ANH

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ky-thu-mai-hung-vo-dich-co-chop-nhoang-chau-a-34842.html