Kỷ niệm 20 năm thành lập Cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến Chiều 2-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ADB và 20 năm thành lập Cơ quan đại diện thường trú ADB tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự, có ông E.Xích-uých, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư. Tại buổi lễ, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam E.Xích-uých nhấn mạnh, trong suốt 20 năm qua, Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhanh và vững chắc, đạt những tiến bộ quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo. Sự phát triển kinh tế - xã hội thành công và công bằng của Việt Nam là một thí dụ mà các quốc gia khác và cả ADB có thể học hỏi. Ông khẳng định, ADB cam kết hỗ trợ nhiều ưu tiên của Chính phủ Việt Nam thông qua khuyến khích tạo việc làm và tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng cường tính bao trùm của cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ, cải thiện tính bền vững về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. ADB cũng tiếp tục hợp tác Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, các cơ sở nghiên cứu và công chúng, nhằm xác định những nhu cầu phát triển, cung cấp sự hỗ trợ có chất lượng cao… Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam coi ADB là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách cho Việt Nam. Kể từ tháng 12-1996 đến nay, Cơ quan đại diện thường trú ADB đã đóng vai trò là cầu nối góp phần đưa quan hệ Việt Nam - ADB lên tầm cao mới. Hai bên đã ký kết, thực hiện hơn 160 chương trình, dự án với tổng trị giá khoảng 16 tỷ USD (vốn ODA và vốn vay ưu đãi). Các dự án ADB tài trợ rất đa dạng, hướng vào hỗ trợ tăng trưởng đồng đều, bền vững, được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng đưa Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng khu vực và thế giới.

Thủ tướng khẳng định, trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam luôn trân trọng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, chống thất thoát, lãng phí, trong đó có nguồn vốn của ADB; mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. Việt Nam rất coi trọng và hy vọng ADB nói chung, Cơ quan đại diện thường trú ADB nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược đối tác quốc gia ADB - Việt Nam 2016 - 2020, nhất là ký kết và triển khai hiệu quả nguồn vốn tài trợ 1 đến 1,5 tỷ USD hằng năm như đã cam kết giữa lãnh đạo cấp cao của ADB và Việt Nam.

Kết thúc buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam E.Xích-uých và các đại biểu đã thăm triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác Việt Nam - ADB.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam E.Xích-uých.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ADB; đồng thời cảm ơn ADB vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ Việt Nam từ 1 đến 1,5 tỷ USD trong bốn năm tới. Thủ tướng đề nghị ADB tài trợ cho các nước trong khuôn khổ hợp tác ACMECS, CLMV để xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối các nước, nhất là đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội vừa được ký kết; tài trợ cho các dự án về bình đẳng giới ở Việt Nam.

Ông E.Xích-uých nhấn mạnh, phương châm hành động của ADB là ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn; trên tinh thần đó, ADB sẵn sàng hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Thủ tướng tới thăm không gian trưng bày phụ nữ trong gia đình và phụ nữ trong lịch sử. Đây là một phần trong bộ sưu tập hơn 25 nghìn tài liệu, hiện vật liên quan phụ nữ Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, vai trò của phụ nữ rất quan trọng đối với mỗi gia đình Việt Nam cũng như đối với sự phát triển của đất nước trong lịch sử và hiện tại. Ngày nay, trong một xã hội hiện đại, vai trò của người phụ nữ ngày càng quan trọng hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, việc Ủy ban liên Chính phủ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vừa công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, không chỉ là việc thế giới ghi nhận những yếu tố văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn đề cao vai trò của người phụ nữ.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, chất lượng trưng bày để đem đến những trải nghiệm đặc biệt cho công chúng trong nước và ngoài nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31443602-ky-niem-20-nam-thanh-lap-co-quan-dai-dien-thuong-tru-adb-tai-viet-nam.html