Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Ngày 28/3, Hải Dương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, Người con ưu tú của quê hương Hải Dương.

Dự Lễ kỷ niệm có: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các địa phương.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định: Trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc, Hải Dương được biết đến là một trong những cái nôi của văn hóa dân tộc Việt Nam, vùng đất địa linh nhân kiệt có bề dày truyền thống văn hiến và lịch sử yêu nước chống giặc ngoại xâm. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quê hương Hải Dương cũng rạng danh với những tên tuổi của nhiều nhà cách mạng lớn, trong đó có đồng chí Nguyễn Lương Bằng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo hết lòng vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã kiên trì, vượt khó và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã không ngừng nỗ lực và đạt được những thành tựu rất toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng là hoạt động trung tâm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm do tỉnh Hải Dương phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương tổ chức, là sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Trước đó, các đại biểu đã tiến hành nghi lễ dâng hương tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại Nhà tưởng niệm ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại Nhà tưởng niệm ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Lãnh đạo Trung ương, địa phương và đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Lương Bằng chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 12/1925, thường sử dụng bí danh Anh Cả, Sao Đỏ. Từ những ngày đầu thành lập nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều sứ mệnh quan trọng như làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng quốc gia Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ tịch nước...

Phương Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ky-niem-120-nam-ngay-sinh-dong-chi-nguyen-luong-bang-10276290.html