Ký kết Biên bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong những năm tới giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan: Thông điệp hướng tới ngày mai

Từ ngày 3– 9/10/2016, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) do đồng chí Mai Đức Lộc– Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, đã kết thúc thành công chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan. Biên bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong những năm tới giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan (CTJ) được ký kết đã mở ra giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa hai bên.

Lãnh đạo hai bên ký kết Biên bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong những năm tới giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan.

Tối ngày 8/10/2016, tại Băngkok, Biên bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong những năm tới giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan (CTJ) đã được chính thức ký kết. Tại cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu VJA, Chủ tịch CTJ Thepchai Yong đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai hội nhà báo của hai nước đã không ngừng được củng cố và tăng cường trong 22 năm qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. Trong bối cảnh hàng loạt các sự kiện lớn đã diễn ra như Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CJA) cuối năm 2015, các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Thái Lan, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai Hội càng trở nên cần thiết và việc ký kết Biên bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giữa hai bên chính là một dấu ấn quan trọng.

Được biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Liên đoàn Báo chí Thái Lan tháng 7/2016, đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đề cập đến việc ký kết Biên bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong những năm tới giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan. Biên bản Ghi nhớ đã được dự thảo luận và trao đổi kỹ về các điều khoản giữa hai bên trước khi Lễ ký kết chính thức diễn ra trên cơ sở tham khảo Biên bản Hợp tác năm 2015 giữa hai bên (được kí kết cuối tháng 11/2015). Theo đó, ngoài việc duy trì hợp tác trao đổi đoàn, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin thông qua Đường dây nóng; thúc đẩy hợp tác về đào tạo nghiệp vụ cho phóng viên hai nước, mở thí điểm các chương trình dạy tiếng Việt- Thái cho phóng viên hai nước; thường xuyên cử các nhóm phóng viên, đặc biệt là các phóng viên trẻ đến giao lưu, học tập và tác nghiệp để phản ánh về tình hình kinh tế- xã hội ở mỗi nước; cam kết sẽ là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên của mình tăng cường hợp tác trao đổi đoàn báo chí, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin của hai nước từ Trung ương đến địa phương…

Thay mặt đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Liên đoàn báo chí Thái Lan, Hội Nhà báo Thái Lan, Hội đồng báo chí Quốc gia Thái Lan, hai Hội Nhà báo tỉnh Chiang Rai và Chiang Mai, cám ơn những tình cảm của các đồng nghiệp Thái Lan dành cho đoàn trong thời gian diễn ra chuyến thăm; đồng thời giới thiệu sơ lược tình hình hoạt động của VJA thời gian qua cũng như kế hoạch hoạt động sắp tới. Phó Chủ tịch Mai Đức Lộc bày tỏ sự cảm kích trước việc Liên đoàn báo chí Thái Lan đã mở các lớp dạy tiếng Việt cho phóng viên Thái Lan và tiếp tục đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức đào tạo các học viện báo chí Việt Nam học tiếng Thái Lan tại Việt Nam. Như vậy, ngoài các chuyến thăm và làm việc, sự thúc đẩy hợp tác về đào tạo nghiệp vụ cho phóng viên hai nước, tiến tới thúc đẩy hợp tác giữa các Hội Nhà báo các nước ASEAN làm cơ sở cho việc thúc đẩy sự đoàn kết trong ASEAN đã được hoạch định rõ trong Biên bản Ghi nhớ.

Ông Wanchai Wongmeechai- Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan, ông Chavarong Limpattamapanee- Chủ tịch Hội đồng báo chí Thái Lan và ông Thepchai Sae Yong- Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan có mặt trong các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc và các thành viên trong đoàn đều nhấn mạnh những thành quả của quá trình hợp tác hữu nghị giữa báo chí hai nước và thảo luận về những biện pháp tích cực hướng tới việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau cũng như các hoạt động phối hợp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã tới thăm và tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với một số cơ quan truyền thông lớn của bạn như các tờ nhật báo Thairath, Bangkok Post, Thainews, Đài truyền hình Thai PBS và Bảo tàng báo chí của Hội Nhà báo Thái Lan, Bảo tàng Phát thanh Truyền hình của đài Thai PBS; một số địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng tại Chiang Rai và Chiang Mai … Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Thai Lan đã dành riêng thời gian tiếp đoàn trong không khí thân mật, ấm tình hữu nghị tại trụ sở Bộ ngoại giao Thái Lan tại Băngkok.

Một số hình ảnh về chuyến thăm và Lễ ký kết:

Kim Hoa

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thong-diep-huong-toi-ngay-mai/