Kỳ cuối: Điểm đến ưa thích của du khách

Công viên Olympia và tháp truyền hình. Ảnh: NGUYỄN THANH

Với cuộc sống an toàn, môi trường thân thiện, giao thông tuyệt vời, văn hóa sinh động và đa sắc màu, cảnh quan xinh đẹp, các di tích lịch sử, kiến trúc phong phú cùng với thời tiết phương nam dễ chịu làm cho Munich thành nơi sống lý tưởng cho người dân và điểm đến ưa thích của du khách bốn phương.

Giao thông phong phú và có câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng

Chưa đầy 1,5 triệu dân nhưng Munich có sân bay quốc tế lớn thứ hai nước Đức với hàng chục hãng hàng không tham gia vận chuyển và hàng trăm đường bay kết nối các thành phố trên khắp thế giới.

Ga xe lửa Munich có 36 đường tàu, có ngày tôi về đến đây đã 10 giờ đêm mà ga vẫn còn nhộn nhịp khách đi và đến. Thành phố có hệ thống tàu điện ngầm với tám tuyến dài tổng cộng 103km, trong đó có 86km nằm dưới mặt đất, chuyên chở gần triệu lượt người mỗi ngày. Dưới lòng đất nơi các tuyến tàu điện ngầm đi qua là cả một thành phố ngầm nhiều tầng với các siêu thị sáng rực ánh đèn và nhiều dịch vụ khác, các thang cuốn cao chót vót hoạt động liên tục và những dòng người hối hả lên xuống.

Tàu điện mặt đất, xe điện nhiều toa chạy khắp nơi trên những tuyến đường dày như mạng nhện. Các loại xe khác vun vút trên các con đường, có nơi đến tám hoặc mười làn xe. Xa lộ của Đức không hạn chế tốc độ xe vì chất lượng cực tốt và người Đức tuân thủ luật lệ giao thông hết sức nghiêm ngặt nên tôi đã hoảng hồn khi ngồi trên chiếc xe Audi với kim đồng hồ chỉ tốc độ 220km/giờ trên xa lộ, không dám trải nghiệm tốc độ 300km/giờ như người bạn lái xe đề nghị.

Là trung tâm văn hóa, Munich có nhiều trường đại học lừng danh, trong đó Trường đại học Ludwig Maximilian München thành lập năm 1472 với 34 giải Nobel đã giành được; Trường đại học Kỹ thuật München ra đời năm 1868 cũng chiếm đến 13 giải Nobel… Munich cũng là nơi đóng trụ sở của 250 nhà xuất bản lớn trên thế giới, chỉ sau New York của Mỹ. Nhật báo Süddeutsche Zeitung với số phát hành lớn nhất nước Đức cũng đóng tại đây.

Cách trung tâm thành phố 4,8 cây số về phía bắc là công viên Olympia xây dựng cho Thế vận hội mùa hè 1972. Trong công viên là sân vận động Olympia nay được gọi là sân vận động cũ (vì đã có sân vận động mới xây sau đó) và hồ bơi, hội trường, nhà thi đấu, làng Olympic là nơi ăn ở của các đoàn vận động viên…

Kiến trúc đặc biệt của sân vận động trên 69.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu, hồ bơi là các mái che bằng kính acrylic với chất lượng tuyệt vời, các cột làm bằng thép ống đủ các kích cỡ và dựng ở nhiều góc nghiêng khác nhau, được định vị dưới chân chắc chắn, lắp các sợi cáp viền mép tạo thành khung để đỡ các mạng lưới cáp có hình vuông của phần mái che như dáng những yên ngựa nhấp nhô.

Chỉ riêng phần mái che sân vận động đã có diện tích 74.000m2, có cả một hành lang dài nhiều ngã rẽ trên mái che để khách ngắm cảnh từ đó. Nhìn tổng thể cả khu vực như có những lều trại khổng lồ tạo dáng vừa nhẹ nhàng vừa trong suốt hòa hợp với khung cảnh núi đồi xung quanh. Ngọn đồi Olympic tạo nên bởi gạch vụn thu nhặt được sau Thế chiến thứ hai, xanh ngắt từ mùa xuân đến mùa thu và là nơi trượt tuyết lý tưởng vào mùa đông.

Ngay trong Thế vận hội mùa hè 1972 nơi đây đã xảy ra vụ thảm sát lịch sử khi những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Tháng Chín Đen (Black September) ủng hộ người Palestine đã đột nhập vào làng Olympic, bắt các thành viên đoàn Israel làm con tin và nêu yêu sách buộc Chính phủ nước này phải thả các tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Kế hoạch giải cứu con tin và phục kích những kẻ khủng bố đã không thành công, toàn bộ 11 thành viên đoàn Israel bị giết chết. Phía ngoài công viên và trước khu nhà ở của đoàn Israel năm xưa có bảng tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố, ghi rõ tên từng vận động viên, huấn luyện viên. Thế vận hội có mục đích cao đẹp là biểu tượng cho hòa bình, kết nối tình người giữa các quốc gia, dân tộc thông qua hoạt động thể thao nên hành động này bị cả nhân loại lên án.

Tháp truyền hình Olympia cao 291m xây dựng năm 1968 nằm ngay trên đường vào công viên này. Trên độ cao 190m có một điểm ngắm toàn cảnh công viên và một phần TP Munich, có một bảo tàng nhỏ của ban nhạc Rock & Roll được xem là bảo tàng nằm ở vị trí cao nhất thế giới. Trên đỉnh tháp có nhà hàng xoay tròn sau mỗi 53 phút để khách vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Munich có Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng FC Bayern München, có chung sân bóng đá Allianz với đội TSV 1860 München gần sân vận động cũ, chứa được 75.000 khán giả với hình khối tròn, bao bọc bởi các panel có thể thay đổi màu sắc tùy theo đội chủ nhà nào đang đá: màu đỏ dùng cho đội FC Bayern München, màu xanh cho TSV 1860, còn màu trắng thể hiện đội tuyển quốc gia Đức đang đá. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có thể đổi màu toàn cảnh.

Độc đáo lễ hội bia, hệ thống bảo tàng và quê hương hãng xe BMW

Munich tự giới thiệu mình là TP Bia (Bierstadt) vì có hơn 200 loại bia được sản xuất tại đây. Ngoại ô Munich có cánh đồng Theresienwiese là nơi tổ chức Lễ hội Bia Tháng Mười (Oktoberfest) lớn nhất thế giới kéo dài trong 16 ngày kể từ cuối tháng 9 với 6 triệu người tham dự hàng năm. Những ly bia có dung tích 1 lít dùng trong lễ hội và cả ở những nơi khác. Về đến nơi ở, tôi mua một lúc 6 chai bia đủ loại để sau bữa ăn tối, men say của các loại bia này sẽ đưa những hình ảnh rộn ràng và say đắm của Lễ hội Tháng Mười vào trong giấc mơ tôi…

Tháng mười hàng năm, với hệ thống 90 bảo tàng cùng bộ sưu tập phong phú về nghệ thuật, văn hóa, khoa học và công nghệ của mình, thành phố tổ chức một đêm của các viện bảo tàng (Long night of Munich’s Museums). Vào đêm này, tất cả bảo tàng đều mở cửa suốt đêm đón khách, các xe buýt chạy thâu đêm chở khách luân phiên đến các viện bảo tàng mà chỉ cần mua vé một lần trong đó bao gồm cả tiền xe.

Munich là quê hương của hãng BMW (Bayerische Motoren Werke - Xưởng chế tạo ô tô Bayern) lừng danh thế giới, niềm tự hào của nước Đức về công nghiệp chế tạo ô tô. Khu vực rộng lớn gồm những kiến trúc liên hoàn nhau: trụ sở làm việc, nhà máy sản xuất, kho bãi, bảo tàng và nhà trưng bày ô tô. Muốn tham quan dây chuyền sản xuất phải đăng ký trước 6 tháng nhưng chỉ riêng bảo tàng và nhà trưng bày cũng đã chiếm nhiều thời gian và cho khách những trải nghiệm tuyệt vời. Tòa tháp hình trụ và tòa nhà hình cái bát đặt ngửa sơn màu bạc đặc trưng là bảo tàng trưng bày đủ các loại xe mà BMW đã chế tạo trong suốt trăm năm lịch sử. Những ý tưởng độc đáo, khó tưởng tượng nhất cũng thể hiện qua những hiện vật không có được ở bất kỳ nơi nào khác.

Năm 2007, showroom BMW Welt (Thế giới BMW) mở cửa, đây là đại lý và trung tâm giao xe BMW lớn nhất thế giới, trong đó trưng bày hàng trăm kiểu xe của hãng và các kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo ô tô để phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Kiến trúc độc đáo từ các trụ chính bên ngoài, thang máy giấu trong các cấu trúc bằng kính có hình vặn xoắn ấn tượng cho đến các hành lang treo cong cong bên trong gồm hành lang đủ cho hàng ngàn khách tham quan và các đường treo để chạy xe trong tòa nhà, không thấy các trụ đỡ những hành lang và con đường lơ lửng giữa tòa nhà làm che khuất tầm mắt. BMW Welt cũng trưng bày nhiều kiểu mô tô phân khối lớn và những thương hiệu khác do nhà máy sản xuất như Rolls Royce, Mini.

Mặt tiền bằng kính ở cửa vào ghi nhiều hàng chữ đón chào khách bằng nhiều thứ tiếng nhưng không thấy tiếng Việt, nhân viên tiếp thị đã nhầm tôi là người của một nước châu Á khác. Khi đính chính rằng mình là người Việt Nam, tôi nhận được lời chào “Xin chao! hen gap lai ” (Xin chào! hẹn gặp lại). Chắc là anh ta cũng chỉ biết chừng đó tiếng Việt thôi nhưng như thế cũng là quá đủ tại trung tâm trưng bày ô tô độc đáo hàng đầu châu Âu!

Với cuộc sống an toàn, môi trường thân thiện, giao thông tuyệt vời, văn hóa sinh động và đa sắc màu, cảnh quan xinh đẹp, các di tích lịch sử, kiến trúc phong phú cùng với thời tiết phương nam dễ chịu làm cho Munich thành nơi sống lý tưởng cho người dân và điểm đến ưa thích của du khách bốn phương.

NGUYỄN THANH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/89/231790/ky-cuoi--diem-den-ua-thich-cua-du-khach.html