Kỳ bí thành phố cổ chìm dưới đáy hồ, nghìn năm vẫn nguyên vẹn

Thành phố cổ Sư Thành, được xây dựng từ thời Đông Hán, vẫn nguyên vẹn dưới đáy hồ Thiên Đảo ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thành phố cổ này, còn được biết đến với tên gọi Shi Cheng, nổi tiếng với kiến trúc cổ đẹp mắt và các công trình đền đài được trang trí tỉ mỉ.

Shi Cheng bị chìm dưới nước vào năm 1959 khi hồ Thiên Đảo được tạo ra do xây đập thủy điện.

Sau hàng chục năm bị lãng quên, vào năm 2001, chính quyền địa phương quyết định khám phá lại thành phố cổ này.

Qiu Feng, một cán bộ du lịch địa phương, đã đề xuất biến Shi Cheng thành điểm đến cho du khách thích lặn.

Sau khi khám phá, người ta phát hiện rằng thành phố vẫn nguyên vẹn, với các cổng vào, con đường rộng, và 265 cổng vòm được trang trí bằng các tượng đá chạm khắc.

Thành phố Sư Thành đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách và nhà khảo cổ học tới khám phá và ghi hình về những di tích cổ xưa.

Các kế hoạch phát triển du lịch đang được triển khai, bao gồm việc xây dựng đường hầm nổi để băng qua hồ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Thám hiểm thành phố chìm dưới bể bơi sâu nhất thế giới.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ky-bi-thanh-pho-co-chim-duoi-day-ho-nghin-nam-van-nguyen-ven-1966960.html