Kon Tum: Lô gỗ lớn thu giữ ở huyện Đắc Glei vẫn vô chủ

Một số đối tượng có biểu hiện trốn tránh, không muốn hợp tác với cơ quan chức năng nên thông tin thu thập được không nhiều.

Liên quan đến vụ thu giữ lô gỗ hơn 24m3 được lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum phát hiện tại làng Đắc Gô, xã Đắc Kroong, huyện Đắc Glei, hôm nay (25/10), lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được chủ của lô gỗ và địa điểm gỗ bị khai thác đang còn là phỏng đoán.

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, trong cả ngày hôm nay, Hạt Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắc Glei đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số người dân sống quanh khu vực phát hiện ra lô gỗ vô chủ. Tuy nhiên, một số đối tượng có biểu hiện trốn tránh, không muốn hợp tác với cơ quan chức năng nên thông tin thu thập được không nhiều. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết, các dấu hiệu cho thấy hoạt động của nhóm lâm tặc này là chuyên nghiệp.

Ông Tiến nói: “Toàn bộ gỗ có dấu đóng đinh vào trên đầu. Có một số can nhựa đi kèm có buộc dây chứng tỏ gỗ đó dẫn trên đầu nguồn sông Pô Kô về tại khu vực đó. Chúng tôi đang cho anh em tiếp tục đi xác minh nguồn gốc gỗ khai thác ở chỗ nào. Hiện chưa tìm được địa điểm khai thác. Nguồn gốc chắc có lẽ nằm trong xã Đắc Ang, trong khu rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Ang. Hoạt động khai thác gỗ là chuyên nghiệp. Tại khu vực đó từ trước đến giờ giám sát rất chặt chẽ mới khoảng 15 ngày đổ lại đây thôi mới có hành vi tập kết gỗ ở đó chứ từ trước tới giờ không có”.

Trước đó vào đêm ngày 20/10, nhận được tin báo của quần chúng, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an huyện Đắc Glei và UBND xã Đắc Kroong phát hiện tại bãi đất phía sau Công ty TNHH Hoàng Huy Nam thuộc địa phận làng Đắc Gô có 2 bãi tập kết 152 hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng trên 24m3, chủng loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VI. Tất cả số gỗ đều không có dấu búa kiểm lâm./.

Khoa Điềm/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/kon-tum-lo-go-lon-thu-giu-o-huyen-dac-glei-van-vo-chu-563434.vov