Kịp thời dập tắt 2 vụ cháy rừng

Sau khi nhận được tin báo cháy rừng, huyện Tháp Mười huy động phương tiện và trên hàng trăm người gồm lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ và Nhân dân để kịp thời dập tắt 2 đám cháy rừng trên địa bàn.

Hiện trường đám cháy tại rừng phòng hộ môi sinh bắc Tháp Mười

Khoảng 16 giờ ngày 19/3, người dân phát hiện một đám cháy bùng phát tại đồi cỏ và rừng trồng thuộc Khu vực bảo vệ II (Khu kêu gọi đầu tư) của Ban Quản lý Khu Di tích Gò Tháp, thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, do thời tiết nắng nóng kéo dài với lớp thực bì dày và khô dễ bắt lửa nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng, thiệt hại diện tích đám cháy là 1,55ha (trong đó: cháy dưới tán rừng tràm 1,43ha, cháy đồng cỏ là 0,12ha).

Theo đó, Ban chỉ đạo Khối Kinh tế - Kế hoạch huyện Tháp Mười huy động thiết bị chữa cháy và 125 người tiến hành chữa cháy. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân xác định ban đầu là do người dân xâm nhập vào rừng sử dụng lửa bất cẩn gây cháy.

Trước đó, vào lúc 13 giờ, ngày 16/3 đã xảy ra 1 vụ cháy tại Rừng phòng hộ môi sinh bắc Tháp Mười, thuộc xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười. Trong lúc trực cháy trên đài quan sát, Đội bảo vệ rừng phát hiện đám cháy. Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ đạo Khối Kinh tế - Kế hoạch huyện Tháp Mười huy động 87 người phối hợp chủ rừng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích đám cháy là 3,5ha (trong đó: cháy dưới tán rừng tràm 3ha, nhánh tràm sau khai thác là 0,5ha). Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tính đến thời điểm này, Đồng Tháp vẫn đang chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, gió lớn và không khí hanh khô được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh khuyến cáo người dân ở gần rừng nâng cao nhận thức, ý thức về công tác phòng, chống cháy, bảo vệ rừng, không vào rừng bắt ong, bắt cá trong thời điểm này. Đối với các khu vực có nguy cơ cháy rừng, đề nghị các địa phương tổ chức túc trực 24/24 giờ trong ngày nắng nóng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, theo phương châm "4 tại chỗ” để chữa cháy rừng khi phát sinh…

SANG MAI

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/kip-thoi-dap-tat-2-vu-chay-rung-120978.aspx