KIOXIA là của nước nào? Sự ra đời của thương hiệu KIOXIA

Với công nghệ bộ nhớ tiên tiến làm cốt lõi, KIOXIA cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống tạo ra sự lựa chọn và xác định tương lai dễ dàng trong thế giới kỹ thuật số phức tạp ngày nay.

Gần đây tôi có mua 1 ổ SSD 500GB để nâng cấp cho máy tính nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn. Giữa 1 rừng thương hiệu Kingston, ADATA, Samsung,... tôi bỗng thấy 1 thương hiệu có tên khá lạ là KIOXIA. Sau khi tìm hiểu, hóa ra đây chính là 1 thương hiệu quen thuộc với chúng ta mà tôi nghĩ nhiều bạn có thể cũng chưa biết. Vậy KIOXIA là của nước nào? Sự ra đời của thương hiệu KIOXIA trên thị trường thiết bị lưu trữ.

Giới thiệu về KIOXIA, trước đây là Toshiba Memory Corporation, là một công ty đa quốc gia Nhật Bản chuyên sản xuất bộ nhớ máy tính. Công ty được tách ra từ tập đoàn Toshiba vào tháng 6-2018. KIOXIA có trụ sở chính tại Shibaura, Minato, Tokyo, Nhật Bản. Như vậy, KIOXIA nghe có thể xa lạ nhưng thực chất đây chính là bộ phận kinh doanh của Toshiba đổi tên.

KIOXIA hoạt động trong lĩnh vực điện tử, chủ yếu là sản xuất bộ nhớ máy tính. Công ty đã đóng góp vào sự tiến bộ của công nghệ bộ nhớ flash từ khi phát minh ra bộ nhớ flash NAND vào năm 1987, cho đến khi giới thiệu bộ nhớ flash 3D mới nhất, BiCS FLASH. Cho đến nay, KIOXIA nổi tiếng với các sản phẩm lưu trữ hiệu suất cao.

Một số dấu mốc đáng chú ý của KIOXIA

1980: Fujio Masuoka, một kỹ sư của Toshiba, tiền thân của KIOXIA, đã phát minh ra bộ nhớ flash.

1987: Công ty phát minh ra bộ nhớ flash NAND đầu tiên trên thế giới.

1991: Sản xuất hàng loạt bộ nhớ flash NAND 4Mbit đầu tiên trên thế giới.

2007: Công bố công nghệ bộ nhớ flash 3D đầu tiên trên thế giới.

2014: Sản xuất bộ nhớ flash NAND 15nm 128Gbit đầu tiên trên thế giới.

2016: Bắt đầu sản xuất hàng loạt BiCS FLASH 48 lớp.

2018: Bắt đầu sản xuất hàng loạt BiCS FLASH 96 lớp.

2018: Do những tổn thất nặng nề từ việc phá sản của công ty con Westinghouse của Toshiba sau việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Vogtle Electric Generating Plant vào năm 2016, Toshiba Memory Corporation đã được tách ra khỏi Toshiba Corporation. Toshiba duy trì cổ phần 40.2% trong công ty mới.

2019: Toshiba Memory Corporation trở thành công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Toshiba Memory Holdings Corporation vào ngày 1-3, 2019 và được đổi tên thành KIOXIA vào tháng 10- 2019.

Tại sao lại là KIOXIA?

Một số anh em có thể thắc mắc tại sao Toshiba lại đổi tên doanh nghiệp thành “KIOXIA”. Đây thực ra là 1 từ ghép, bao gồm từ “kioku” trong tiếng Nhật nghĩa là “bộ nhớ” và từ “axia” trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “giá trị”. Thông qua cái tên mới ghép bằng 2 từ này, công ty muốn nhấn mạnh sứ mệnh tạo ra giá trị cho thế giới bằng công nghệ bộ nhớ cốt lõi.

NK

Nguồn PLO: https://plo.vn/kioxia-la-cua-nuoc-nao-su-ra-doi-cua-thuong-hieu-kioxia-post773612.html