Kinh tế Thái Lan năm 2022 sẽ tăng trưởng 3,5%

Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO) thuộc Bộ Tài chính Thái Lan đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức trung bình 3,5%, nhờ đà phục hồi của lĩnh vực du lịch và tiêu dùng nội địa.

Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

FPO cũng đã điều chỉnh tăng dự báo số lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan trong năm nay lên 8 triệu lượt, tăng so với dự báo 6,5 triệu lượt được đưa ra vào tháng Tư.

Năm ngoái, lượng khách nước ngoài tới Thái Lan chỉ vẻn vẹn 400.000 lượt, quá thấp so với con số gần 40 triệu lượt năm 2019 trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Tổng Giám đốc FPO Pornchai Thiraveja nhận xét số lượng khách du lịch cao hơn trong năm nay đã thúc đẩy thu nhập hộ gia đình và hỗ trợ sự phục hồi của ngành du lịch và các lĩnh vực liên quan.

Ông Pornchai cho biết dự báo của FPO về số lượng khách du lịch nước ngoài cao hơn trong năm nay vẫn chưa tính đến kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc cho phép người dân sống ở khu vực miền Nam Trung Quốc đi du lịch nước ngoài. Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP của Thái Lan hơn nữa.

FPO cũng đã nâng dự báo tăng trưởng tiêu dùng tư nhân trong năm nay lên 4,8%, tăng so với dự báo 4,3% hồi tháng Tư. Theo ông Pornchai, dự báo này gần với ước tính của các cơ quan kinh tế nhà nước khác.

FPO dự kiến giá trị xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay sẽ tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo hồi tháng 4 là 6%, bất chấp tác động của xung đột Nga-Ukraine. Ông Pornchai nói thêm rằng dự báo mới nhất của FPO về xuất khẩu gần với con số 7,3% của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC).

Đầu tư tư nhân dự kiến sẽ tăng 5,7% trong năm 2022, so với mức tăng trưởng 4,5% mà FPO dự kiến vào tháng 4, phù hợp với sự phục hồi kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thái Lan trong quý đầu tiên của năm nay đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5,4 tỷ USD.

FPO dự báo lạm phát của Thái Lan ở mức 6,5% trong năm nay, do giá năng lượng tăng. Lạm phát toàn phần của Thái Lan năm ngoái là 1,2%.

Theo ông Pornchai, các yếu tố có thể tác động đến nền kinh tế là sự phục hồi của nhu cầu nội địa do tình hình đại dịch COVID-19 được cải thiện, số lượng khách du lịch nước ngoài và tác động của xung đột Nga-Ukraine.

Hôm 26/7, Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cho biết kinh tế Thái Lan có thể tăng trưởng 4% trong năm 2023 nhờ sự phục hồi trong ngành du lịch./.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/kinh-te-thai-lan-nam-2022-se-tang-truong-3-5/252599.html