Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia

Philippines hôm 10/3 bắt đầu đợt tiêm chủng quốc gia thứ 4 vaccine Covid-19, cho phép tiêm chủng tại nhà và cung cấp vaccine tại các phòng khám, cơ sở y tế và tại nơi làm việc. Trong khi đó, Australia xem xét triển khai mũi tăng cường thứ 2 dành cho người trên 65 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Philippines, Francisco Duque cho biết chiến dịch này nhằm mục đích hoàn thành tiêm chủng tiêm liều vaccine thứ hai cho người cao tuổi, tiêm mũi đầu tiên cho những người từ 12 đến 17 tuổi và tiêm liều tăng cường cho người lớn. Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 1,8 triệu người trong 3 ngày.

Đợt tiêm chủng thứ 4 tại thành phố Quezon. Ảnh: ABS-CBN.

Chủ tịch Hiệp hội Y tế Philippines, Benito Atienza cho biết các phòng khám của bác sĩ đủ điều kiện để quản lý vaccine Covid-19 ở Vùng đô thị Manila, Trung tâm đảo Luzon và Nam Luzon đã được đăng ký với Bộ y tế và chính quyền địa phương để tham gia chương trình tiêm chủng. Trong khi đó, việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và 12 đến 17 tuổi sẽ được thực hiện tại các bệnh viện.

Philippines đẩy mạnh tiêm chủng, đặc biệt tiêm liều nhắc lại trong bối cảnh đất nước đã mở cửa trở lại và mùa bầu cử sắp bắt đầu. Dữ liệu của Bộ Y tế Philippines cho thấy, trong số 62,6 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ, có 10,5 triệu người đã được tiêm liều tăng cường. Philippines đặc mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số, tương đương với 90 triệu dân.

Còn tại Australia, Cơ quan y tế nước này đang xem xét triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường thứ hai trong năm nay dành cho những người trên 65 tuổi và dự kiến mũi tiêm này sẽ được nhắc lại hàng năm kết hợp với vaccine ngừa bệnh cúm mùa.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt ngày hôm nay (11/3) cho biết một số nhóm dân số của nước này, trong đó nhiều khả năng là những người trên 65 tuổi, sẽ được tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai để ngừa bệnh Covid-19 trong năm nay. Phương án tiêm mũi vaccine thứ tư đang được Nhóm chuyên gia về tiêm chủng của chính phủ xem xét trong nhiều tuần trở lại đây và vaccine ngừa Covid-19 dự kiến sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng định kỳ hàng năm tại Australia.

Cũng trong thông báo vào sáng nay, Bộ trưởng Hunt cho biết chính phủ sẽ chi 2,1 tỷ AUD để triển khai kế hoạch đối phó với nguy cơ cùng lúc bùng phát cả dịch cúm và dịch bệnh Covid-19 vào mùa Đông năm nay.

Trong khoản kinh phí mới, Bộ Y tế Australia sẽ đảm bảo trợ giá cho các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) và cung cấp các thiết bị bảo hộ cá nhân cho các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật, những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do các loại bệnh truyền nhiễm như Covid-19 và bệnh cúm mùa hàng năm.

Trong khoảng 2 năm gần đây, Australia đã áp dụng nhiều biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan. Chính điều này cũng đã có tác dụng giảm thiểu số ca mắc cúm mùa hàng năm. Tuy nhiên, cho đến nay, khi hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã được dỡ bỏ, trong khi mùa Đông đang đến gần cùng với việc biến thể “tàng hình” BA.2 của chủng Omicron lây lan mạnh đang khiến giới chức và các chuyên gia y tế Australia phải tập trung cảnh giác./.

Hương Trà/VOV-Jakarta, Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/kinh-nghiem-tiem-chung-covid-19-mui-4-o-philippines-va-australia-post929732.vov