Kinh hãi màn công phu đặc dị: Kim xuyên qua cổ họng vẫn thổi sáo

Vừa thể hiện tiết mục công phu 'xuyên kim nội nhục' vừa thổi sáo là chuyện bình thường đối với môn sinh của môn phái Thiên Môn Đạo (Hà Nội)

Ngày (18/4), nhân dịp lễ hội giỗ tổ của môn phái Thiên Môn Đạo ở xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), các võ sư đã có những màn biểu diễn mang đậm phong cách đặc trưng của võ phái. Trong ảnh là môn sinh Đỗ Đăng Tuấn biểu diễn công phu “xuyên kim nội nhục” – đóng kim dài 20 cm xuyên qua cổ họng và thổi sáo

Những người có mặt kiểm tra thanh kim trước khi biểu diễn tiết mục đóng kim vào cổ họng. Kim được sắt trùng trước khi đóng vào da, thịt

Tiết mục công phu “xuyên kim nội nhục” được xếp vào hàng công phu đặc dị, rất khó thực hiện, người bình thường chắc chắn máu sẽ chảy và đi cấp cứu”, ông Nguyễn Khắc Phấn – Chủ tịch Hội võ Thiên Môn Đạo TP Hà Nội, sư phụ của môn phái, hậu duệ đời thứ 5 trong gia tộc Nguyễn Khắc cho biết

Để thực hiện thành công màn biểu diễn này, môn sinh Đỗ Đăng Tuấn phải rèn luyện mất nhiều năm “ bất kể một thành công nào cũng trải qua đau đớn, người bình thường sẽ chảy máu nhưng với tôi là một điều bình thường”, anh Tuấn nói

Vừa thể hiện tiết mục công phu vừa thể hiện tiết mục văn nghệ hơi phức tạp nhưng đây là thể hiện tinh thần của mình. "Khi cơ thể đang rất đau đớn, mình vẫn có thể thoải mái, ung dung làm việc khác từ đó áp dụng vào cuộc sống cũng thế bởi cuộc sống rất là khó khăn, rất nhiều thứ làm cho mình gục ngã nhưng mình vẫn vững trãi, làm cho cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, anh Tuấn chia sẻ

Sư phụ môn phái cho biết: “Khi đã điều chỉnh được được mọi chức năng của cơ thể, nhất là hệ tim mạch như ý muốn thì ngoại lực tác dụng vào không ảnh hưởng đến tính mạng và người ta có thể vượt qua được gian nan vất vả, khó khăn. Người ta dùng khả năng đó để phục vụ trong cuộc sống"

Vẻ mặt của võ sư như không có chuyện gì xảy ra khi đóng cây đinh xuyên cổ họng, khi rút kim ra chỉ để lại một vết lõm, tuyệt nhiên không có máu chảy ra khiến nhiều em nhỏ của môn phái kinh ngạc, thích thú

Môn sinh Lê Đức Thắng trình diễn tiết mục Ngự thiết công, anh dùng 3 phần, yết hầu, rốn, mắt để uốn cong que sắt to bằng ngón tay. Đầu tiên là yết hầu...

...sau đó đến mắt...

. ... chỉ trong chốc lát que sắt bị uốn cong hoàn toàn. Người xem cầm thanh sắt sau khi đã bị uốn cong và không khỏi kinh ngạc với khả năng của anh Thắng

Màn trình diễn đặt 3 viên gạch lên trán, 1 viên ở dưới đầu rồi dùng búa tạ đập một lần vỡ tất cả 4 viên gạch mà đầu môn sinh không bị chảy máu

Môn sinh dùng đầu uốn cong 3 vòng thanh sắt khổ lớn, đây là tiết mục Thiết đầu công

Hồng Phú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/kinh-hai-man-cong-phu-dac-di-kim-xuyen-qua-co-hong-van-thoi-sao-762978.html